-->
Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Hơn 15.000 ca nhiễm coronavirus mới trên toàn Trung Quốc

Theo thống kê do Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố, nước này đã ghi nhận 15.152 ca nhiễm mới coronavirus,

Sáng 13/02, giới chức tỉnh Hồ Bắc đã công bố trên toàn tỉnh ghi nhận 14.840 ca nhiễm mới coronavirus, 242 trường hợp tử vong, tăng gấp gần 10 lần so với ngày trước đó.

Hơn 15.000 ca nhiễm coronavirus mới trên toàn Trung Quốc
Ảnh: China Daily/Reuters

Tuy vậy, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc chỉ cập nhật số liệu mới vào đầu giờ chiều 13/02, muộn hơn khoảng vài giờ đồng hồ so với thường lệ. Số liệu được Reuters dẫn nguồn từ báo cáo thường ngày của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho thấy đã ghi nhận 15.152 ca nhiễm mới, 254 trường hợp tử vong tại Trung Quốc đại lục.

Như vậy tổng số ca nhiễm ở Trung Quốc đại lục tính đến ngày 13/02 là 59.805, số trường hợp tử vong là 1.367.

Cũng theo báo cáo của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, 21.569 nhân viên y tế được phân làm 189 nhóm đã được điều động tới tỉnh Hồ Bắc để tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh. Trong ngày hôm qua 12/02, hơn 1.000 bác sĩ, 1.681 y tá, 213 chuyên gia đã tới Hồ Bắc.

Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc cho biết trong 14.840 ca nhiễm mới được công bố hôm nay có 13.332 ca được chẩn đoán lâm sàng. Những ca chẩn đoán lâm sàng sẽ được coi là ca nhiễm bệnh kể từ hôm nay 13/02.

Theo Tân Hoa xã, tất cả các ca chụp cộng hưởng vi tính cho kết quả liên quan tới viêm phổi sẽ được tính là ca chẩn đoán lâm sàng, dựa trên quy trình chẩn đoán và điều trị mới được Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ban hành.

Giới chức y tế cho biết sự thay đổi này sẽ giúp các bệnh nhân được chẩn đoán lâm sàng được cách ly, điều trị kịp thời.

3.441 bệnh nhân đã được xuất viện tại tỉnh Hồ Bắc tính đến hết ngày 12/02. Trong số 33.693 bệnh nhân đang được điều trị có 5.647 ca nặng và 1.437 ca nguy kịch.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)