Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Hơn 1.300 ca nhiễm Covid-19 mới tại Iran

Nhà chức trách Iran hôm 14/03 thông báo ghi nhận thêm 1.365 ca nhiễm Covid-19 và 97 trường hợp tử vong.

Truyền hình nhà nước Iran dẫn lời phát ngôn viên Bộ Y tế nước này Kianoush Jahanpour cho biết nước này ghi nhận thêm 97 trường hợp tử vong sau khi nhiễm Covid-19 trong 24 giờ vừa qua, nâng tổng số người chết vì căn bệnh lên 611.

Hơn 1.300 ca nhiễm Covid-19 mới tại Iran
Ảnh minh họa: AFP

Bên cạnh đó, nhà chức trách Iran cũng ghi nhận thêm 1.365 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc bệnh hiện nay lên 12.729.

Tổng cộng 4.339 người đã được cho xuất viện sau khi phụ hồi, ông Kianoush Jahanpour thông tin thêm.

Iran là một trong số những quốc gia và vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh Covid-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhà chức trách nước này đã cho đóng cửa trường học, hoãn hoặc hủy bỏ các sự kiện thể thao, văn hóa, khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển. Các quan chức chính phủ Iran cũng được yêu cầu không đi công tác nước ngoài trong thời gian này.

Các lực lượng vũ trang của Iran đã được huy động tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh. Cụ thể, họ sẽ tham gia phun thuốc khử trùng, làm sạch đường phố trên phạm vi cả nước trong những ngày tới.

Trước đó, tướng Mohammad Bagheri, tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran đã chủ trì một cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh có sự tham gia của tướng Hossein Salami, tổng tư lệnh lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và Hossein Ashtari, chỉ huy trưởng Lực lượng thực thi pháp luật Iran.

"Trong 10 ngày tới, cả nước Iran sẽ được theo dõi qua không gian mạng, điện thoại, và nếu cần thiết sẽ được theo dõi trực tiếp. Những người có dấu hiệu mắc bệnh sẽ được xác minh, theo dõi đầy đủ," tướng Bagheri cho hay.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)