Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Hơn 1,3 triệu người Trung Quốc đòi WHO điều tra phòng thí nghiệm Mỹ để tìm hiểu nguồn gốc Covid-19

Hơn 1,3 triệu người Trung Quốc ký vào thư ngỏ đề nghị Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) điều tra Viện Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm của Quân đội Mỹ (USAMRIID) tại Fort Detrick để tìm hiểu nguồn gốc đại dịch Covid-19.

Hơn 1,3 triệu người Trung Quốc đòi WHO điều tra phòng thí nghiệm Mỹ để tìm hiểu nguồn gốc Covid-19

Bức thư ngỏ được công bố trong bối cảnh WHO hôm 16/07 đề xuất nghiên cứu giai đoạn hai về nguồn gốc virus SARS-CoV-2 ở Trung Quốc, bao gồm "thanh tra phòng thí nghiệm và chợ ở Vũ Hán", đồng thời kêu gọi giới chức Trung Quốc "minh bạch".

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 19/07 cho rằng đề xuất này không nhất quán với quan điểm của Trung Quốc và nhiều nước khác, đồng thời kêu gọi WHO làm việc với cộng đồng quốc tế để tránh chính trị hóa vấn đề nguồn gốc đại dịch.

Một nhóm người dùng mạng Trung Quốc đã soạn thảo thư ngỏ gửi WHO đề nghị điều tra USAMRIID tại Fort Detrick, bang Maryland, theo truyền thông nước này.

Trong thư, nhóm người cho rằng để ngăn chặn đại dịch kế tiếp, WHO cần chú ý tới các phòng thí nghiệm hiện đang thực hiện nghiên cứu các loại virus nguy hiểm. Lá thư lưu ý tới phòng thí nghiệm ở Fort Detrick, vốn là nơi lưu giữ nhiều loại virus nguy hiểm như Ebola, SARS, MARS và SARS-CoV-2.

Trong cuộc họp báo hôm 19/07, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho rằng Mỹ cần phải minh bạch và trả lời câu hỏi của cộng đồng quốc tế, trong đó có người dân Trung Quốc, đồng thời có câu trả lời thỏa đáng cho bức thư ngỏ.

"Làm ơn trả lời những câu hỏi sau: Thứ nhất, đâu là mối liên hệ giữa phòng thí nghiệm ở Fort Detrick và những căn bệnh hô hấp chưa thể giải thích, như những căn bệnh nghi ngờ do hút thuốc lá điện tử gây ra? Thứ hai, vì sao Mỹ chưa mời WHO tới điều tra toàn diện Fort Detrick? Thứ ba, vì sao các nhóm chuyên gia quốc tế không thể tới Mỹ lần dấu nguồn gốc dịch bệnh, sau khi họ đã tới Trung Quốc," ông Triệu Lập Kiên nói.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)