Thế giới

Hơn 1.200 người chết trong vụ động đất kinh hoàng ở Haiti

Chính phủ Haiti ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi động đất 7,2 độ Richter xảy ra hôm 14/08, khiến ít nhất 1.297 người thiệt mạng và 5.700 người khác bị thương, theo cơ quan bảo vệ dân sự nước này.

Trong số 1.297 trường hợp thiệt mạng có 1.054 người ở khu vực hành chính phía Nam, 119 người tại Grand'Anse, 112 người ở Nippes và hai người ở khu vực Tây Bắc, cũng theo cơ quan bảo vệ dân sự Haiti.

Động đất phát hủy 13.694 ngôi nhà, gây thiệt hại cho 13.785 tòa nhà hác, theo các quan chức. Ảnh hưởng của trận động đất cũng khiến các bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải, đường xá vận chuyển hàng thiết yếu bị chặn.

Hơn 1.200 người chết trong vụ động đất kinh hoàng ở Haiti
Hiện trường một khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất (Ảnh: Getty)

"Nói về nhu cầu y tế, đây là thứ chúng tôi cần nhất lúc này. Chúng tôi cần điều động thuốc men và nhân sự y tế tới các cơ sở ở những vùng bị ảnh hưởng," thủ tướng Haiti Ariel Henry nói.

"Đối với những người cần được chăm sóc đặc biệt, chúng tôi đã sơ tán một số người, chúng tôi sẽ tiếp tục sơ tán trong ngày hôm nay và ngày mai," ông Henry cho biết thêm.

Động đất xảy ra lúc 8 giờ 30 phút sáng (giờ địa phương) ở độ sâu khoảng 10km, tâm chấn nằm cách Saint-Louis-du-Sud ở miền Tây Nam nước này khoảng 12km. Vị trí tâm chấn nằm cách tâm chấn trậ động đất 7 độ Richter hồi năm 2010 khoảng 96km.

Trận động đất hồi năm 2010 ở Haiti đã khiến khoảng 220.000-300.000 người thiệt mạng.

Trận động đất 14/08 được đánh giá ít nghiêm trọng hơn nhiều so với thảm họa hồi năm 2010. Một nhóm cứu hộ của Liên Hợp Quốc sau khi tới hiện trường đã thông báo "thiệt hại ít hơn nhiều sov ới dự kiến ban đầu".

"Những nhu cầu nhân đạo thiết yếu nhất sẽ được giải quyết bằng cách cung cấp hỗ trợ y tế, nước sạch, thuốc khử trùng và vệ sinh," Liên Hợp Quốc cho hay.

Amethyste Arcelius, quan chức quản lý tại Bệnh viện Immaculate Conception ở Les Caynes hôm 15/08 cho biết ông tin rằng sẽ còn nhiều nạn nhân được đưa tới các cơ sở y tế để điều trị, do người dân nhiều khu vực ngoại ô thành phố vẫn chưa thể di chuyển từ sau khi động đất xảy ra, hoặc do vẫn còn lo sợ hậu chấn nên chưa thể tới bệnh viện.

Bệnh viện của Arcelius hiện đang điều trị cho 500 nạn nhân động đất, nhiều người bị gãy tay, chân, chấn thương đầu.

Vụ động đất là thử thách mới nhất cho Haiti, đất nước vẫn đang còn nỗ lực khắc phục thảm họa động đất 2010. Vụ ám sát tổng thống Jovenel Moise tháng trước, hiện vẫn chưa thể kết luận điều tra, đã gây thêm bất ổn ở Haiti.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)