Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Hơn 1.000 thủy thủ tàu sân bay Pháp nhiễm Covid-19

Phát ngôn viên Hải quân Pháp Eric Lavault cho biết hiện đang điều tra việc hơn 1.000 thủy thủ trên tàu sân bay Charles De Gaulle nhiễm Covid-19.

Bộ Quốc phòng Pháp hôm 17/04 cho biết 1.081 trên tổng số hơn 2.300 thủy thủ tàu Charles De Gaulle được xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hơn 2.000 thủy thủ đã được xét nghiệm, theo số liệu được cập nhật cùng ngày.

Trong số 1.081 thủy thủ nhiễm bệnh có 545 người đã có triệu chứng, hơn 20 người phải nhập viện để điều trị, và một người hiện đang được chăm sóc tích cực, AP dẫn lời ông Lavault cho biết.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, du thuyền, tàu sân bay, tàu ngầm và máy bay đều được giới khoa học coi là ổ dich tiềm tàng, do có rất nhiều người tụ tập trong một diện tích chật hẹp như boong tàu, các phòng hay các khoang lái.

Hơn 1.000 thủy thủ tàu sân bay Pháp nhiễm Covid-19
Ảnh: Getty Images

Ông Eric Lavault cho biết dù các thủy thủ đã nỗ lực duy trì giãn cách trên tàu Chares De Gaulle, nhưng việc ngăn chặn dịch bệnh lây lan gần như là không thể.

Giới chức Pháp vẫn chưa xác định được dịch bệnh bùng phát trên tàu Charles De Galle như thế nào, nhưng qua công tác rà soát tiếp xúc hiện đã bắt đầu xác định được nguồn gốc.

Tuy vậy, vẫn còn nhiều giả thuyết về nguồn lây nhiễm được xem xét, bao gồm việc các phóng viên có mặt trên tàu, một điểm dừng tại cảng Brest và một điểm dừng khác ở đảo Síp, theo ông Lavault.

Hải quân Pháp hiện "vẫn đang xem xét mọi giả thuyết," ông Lavault cho hay.

Tàu sân bay Charles De Gaulle đã cập biến tại Toulon (Pháp) và đầu tuần này, và hiện đang trong quá trình khử trùng, theo thông tin từ nhà chức trách nước này.

Pháp là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh Covid-19 tại châu Âu, với gần 150.000 ca nhiễm và hơn 18.600 trường hợp tử vong.

Covid-19 cũng đã bùng phát trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ. Hơn 650 thủy thủ trên chiếc tàu này đã nhiễm virus, trong đó có sáu người đang được điều trị trong bệnh viện và một người được chăm sóc tích cực.

Một thành viên thủy thủ đoàn trên tàu USS Theodore Rosevelt đã tử vong, theo thông báo của Hải quân Mỹ hôm 13/04.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)