Thế giới

Hơn 1.000 người thương vong trong lễ hội lửa ở Iran

Truyền thông Iran hôm 17-3 đưa tin ít nhất 3 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương khi nhiều người dân nhảy trên lửa và bắn pháo hoa trong lễ hội lửa hàng năm trước thềm năm mới của Iran.

Ông Pirhossein Koulivand, người đứng đầu cơ quan khẩn cấp quốc gia Iran, cho biết trong số 1.030 người bị thương, 87 người bị mất một chi do pháo hoa và chất nổ tự chế.

Ông Koulivand cho biết 3 người đã thiệt mạng trong buổi lễ bắt đầu từ chiều 16-3 (giờ địa phương) kéo dài đến đêm cùng ngày. 3 trường hợp thiệt mạng được ghi nhận tại thủ đô Tehran, tỉnh Markazi và Alborz.

Hơn 1.000 người thương vong trong lễ hội lửa ở Iran
Lễ hội lửa Chaharshanbe Suri (Thứ Tư Đỏ) ở thủ đô Tehran-Iran. Ảnh: Tasnim

Theo ông Koulivand, trong số những người bị thương, 200 người phải nhập viện.

Theo hãng tin Reuters, nhiều người phớt lờ cảnh báo của chính quyền về việc cấm tụ tập ở quốc gia Trung Đông bị ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch Covid-19. Hãng thông tấn bán chính thức Fars đưa tin cảnh sát cũng đã bắt giữ 25 người "phá vỡ quy tắc" ở thủ đô Tehran.

Lễ hội lửa Chaharshanbe Suri (Thứ Tư Đỏ) được tổ chức vào đêm trước của ngày thứ 4 cuối cùng theo lịch Iran.

Hàng năm có đến hàng trăm người bị thương trong dịp lễ hội Chaharshanbeh Suri do pháo hoa.

Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/hon-1000-nguoi-thuong-vong-trong-le-hoi-lua-o-iran-20210317070114229.htm