Thế giới

Hơn 1.000 người tập trung trước cửa ngân hàng ở Trung Quốc để đòi tiền

Sáng 10/07, đám đông khoảng hơn 1.000 người tập trung trước chi nhánh Trịnh Châu của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc nhằm đòi lại số tiền hàng triệu nhân dân tệ bị đóng băng.

Hơn 1.000 người tập trung trước cửa ngân hàng ở Trung Quốc để đòi tiền
Người biểu tình giơ biểu ngữ đứng trước ngân hàng (Ảnh: AFP)

Một người họ Quách nói rằng đám đông tới từ nhiều nơi ở Trung Quốc đã đến trước cửa ngân hàng từ 4 giờ sáng. Nhiều người cầm biểu ngữ "Ngân hàng Hà Nam, hãy trả tiền lại cho chúng tôi", và "Thủ tướng Lý Khắc Cường, xin hãy điều tra Hà Nam".

Vài phút sau khi nhóm người bắt đầu tập trung, một nhóm khác mặt áo trắng, quần tây xuất hiện và xô xát với những người đòi tiền, theo SCMP.

Hàng trăm ngàn người trên khắp Trung Quốc từng gửi tiền ở bốn ngân hàng tại tỉnh Hà Nam đang nỗ lực đòi lại tiền từ tháng 04/2022.

Thời điểm đó, tài khoản của họ bị đóng băng sau khi một cuộc điều tra về những cáo buộc cho rằng Henan Xincaifu Group Investment Holding, một công ty đầu tư tư nhân có cổ phần ở cả bốn ngân hàng trên, đã cấu kết với nhân viên ngân hàng để thu hút trái phép nguồn vốn thông qua các nền tảng tài chính trực tuyến.

Cơ quan quản lý hiện chưa xác nhận số tiền bị đóng băng, nhưng khách hàng của các ngân hàng đã tạo nhiều nhóm trên mạng xã hội để thể hiện sự bất bình, và nói rằng số tiền này lên tới hàng chục tỷ nhân dân tệ.

Cảnh sát Hà Nam đã bắt giữ một số nghi phạm liên quan tới vụ bê bối, trong khi Ủy ban Quản lý Ngân hàng và Bảo hiểm tỉnh Hà Nam đêm 10/07 cũng cho biết đã kiểm tra tài chính các ngân hàng và sẽ sớm có kế hoạch bồi thường cho khách hàng đã gửi tiền.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/hon-1000-nguoi-tap-trung-truoc-cua-ngan-hang-o-trung-quoc-de-doi-tien-tintuc831590