Thế giới

Hơn 1.000 người nhiễm Covid-19 ở Daegu, 60% liên quan tới Tân Thiên Địa

Theo số liệu từ nhà chức trách Hàn Quốc, thành phố Daegu đã ghi nhận hơn 1.132 ca nhiễm Covid-19, chiếm 60% tổng số trường hợp mắc bệnh tại nước này.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) chiều 27/02 thông báo nước này đã ghi nhận 1.766 trường hợp nhiễm Covid-19, tăng 505 ca so với ngày trước đó.

Trong tổng số bệnh nhân nói trên, có tới 1.132 người sống tại Daegu. So với ngày 26/02, thành phố này ghi nhận thêm 422 ca nhiễm Covid-19.

Hơn 1.000 người nhiễm Covid-19 ở Daegu, 60% liên quan tới Tân Thiên Địa
Ảnh minh họa: Reuters

Daegu đã trở thành ổ dịch lớn nhất tại Hàn Quốc trong những ngày qua, sau khi bệnh nhân thứ 31 của nước này được chẩn đoán nhiễm chủng mới của coronavirus vào đầu tuần trước.

Bệnh nhân 61 tuổi này vốn là tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa, từng tới một nhà thờ ở Daegu bốn lần trước và sau khi có triệu chứng bệnh. Kết quả là hơn 60% số ca nhiễm Covid-19 tại Daegu được xác định có liên quan tới Tân Thiên Địa.

Toàn bộ 8.269 tín đồ của Tân Thiên Địa tại Daegu đã được xét nghiệm virus và hiện đang tự cách ly. Tính tới sáng 27/02, 622 người trong số này đã được chẩn đoán nhiễm Covid-19.

Tân Thiên Địa cho biết khoảng 2.000 tín đồ của giáo phái đã được xét nghiệm, và hơn 6.000 người còn lại sẽ được kiểm tra trong những ngày tới.

Chưa dừng lại ở đó, Tân Thiên Địa còn bị nghi ngờ liên quan tới một ổ dịch khác tại một bệnh viện ở huyện Cheongdo. 114 bệnh nhân ở bệnh viện này được chẩn đoán nhiễm virus.

Trước đó, nhiều tín đồ Tân Thiên Địa đã tham dự tang lễ một người anh em của người sáng lập giáo phái Lee Man-hee tại bệnh viện nói trên vào hôm 31/01.

Giới chức Daegu cho biết số ca nhiễm Covid-19 tại thành phố có thể sẽ tăng cao trong những ngày tới, khi kết quả xét nghiệm cho các thành viên Tân Thiên Địa được công bố.

"Bảy ngày tới sẽ là đỉnh điểm của dịch bệnh Covid-19," thị trưởng Daegu Kwon Young-jin nói.

Tân Thiên Địa khẳng định sẽ hợp tác và đã giao nộp bản danh sách 210.000 thành viên cho nhà chức trách.Bên cạnh đó, giáo phái cũng yêu cầu các tin đồ tự cách ly để đề phòng dịch bệnh lây lan, đồng thời đóng cửa nhiều nhà thờ.

Tuy vậy nhiều người vẫn nghi ngờ giáo phái này tiếp tục che giấu tín đồ, nộp bản danh sách không đầy đủ cho giới chức Hàn Quốc.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết hiện đã có danh sách 210.000 thành viên của giáo phái, và đã gửi cho các tỉnh thành để triển khai biện pháp phòng, chống dịch bệnh triệt để.

Tố Linh (Nguoiduatin.vn)