Thế giới

Hơn 1.000 người chịu cảnh kẹt xe trong bão tuyết kéo dài 15km

Hơn 1.000 người ở Nhật Bản mắc kẹt trong xe hơi trên đường cao tốc do tắc đường kéo dài 15km, theo truyền thông nước này.

Thông tin về vụ kẹt xe trên đường cao tốc Kanetsu nối giữa Tokyo và Niigata được công bố hôm 16/12. Tới sáng sớm 17/12, giới chức đã đóng cửa lối vào cao tốc để giảm nhẹ mức độ kẹt xe.

Tình trạng kẹt xe xảy ra sau khi một chiếc xe hơi không thể đi tiếp vì tuyết quá dày ở giữa đường cao tốc, khiến giao thông bị đình trệ, theo Công ty Đường cao tốc Nippon (NEXCO), đơn vị vận hành cao tốc ở Nhật Bản.

Mưa tuyến dày xảy ra ở miền Bắc và miền Trung Nhật Bản sáng 16/12 khiến giao thông công cộng bị đình trệ và một số khu vực bị mất điện.

Hơn 1.000 người chịu cảnh kẹt xe trong bão tuyết kéo dài 15km
Kẹt xe trên đường cao tốc Tokyo - Niigata (Ảnh: AP)

Tình trạng kẹt xe gia tăng trên đường cao tốc, lên đến đỉnh điểm vào đêm 17/12 với độ dài lên tới 15km, CNN dẫn lời NEXCO cho biết. Một số xe có thể di chuyển chậm, tiến rồi lại dừng, tuy vậy một số tài xế và hành khách đã mắc kẹt trong xe tới hơn 40 tiếng đồng hồ.

Kẹt xe tiếp tục kéo dài sang ngày 18/12. Các làn đường đi từ Tokyo tới Niigata đã được khai thông, tuy vậy các làn đường dẫn tới thành phố thủ đô Nhật Bản vẫn trong tình trạch ùn tắc nghiêm trọng. Tới trưa 18/12, vẫn có khoảng 1.000 ôtô mắc kẹt trên đường cao tốc.

Lực lượng cứu hộ đã phải mang thực phẩm, nước uống và hàng ngàn lít xăng, dầu diesel tiếp tế cho các tài xế. Tuy vậy, các tài xế và hành khách vẫn phải trải qua tình trạng mắc kẹt giữa thời tiết lạnh giá.

"Tuyết rơi rất dày. Dần dần những chiếc xe bị chôn vùi. Tôi rất sợ. Tôi đã ăn hết đồ ăn và uống hết nước. Giờ đây muốn uống nước tôi phải nhặt tuyết cho vào bình nhựa rồi làm tan," một tài xế nói với đài NHK.

Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi và một người đàn ông khoảng 60 tuổi đã được sơ tán khỏi hàng dài xe ôtô để tới bệnh viện cấp cứu vì vấn đề hô hấp, theo Tsuyoshi Watanabe, quan chức quản lý khủng hoảng Niigata. Giới chức hiện chưa ghi nhận trường hợp tử vong hay sự cố nghiêm trọng nào.

Watanabe cho biết tỉnh Niigata đã đề nghị Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản triển khai nhân lực hỗ trợ nước, thực phẩm, xăng dầu và toilet di động cho những người vẫn còn mắc kẹt, đồng thời giúp dọn tuyết.

NEXCO cảnh báo các tài xế qua mạng xã hội và qua radio rằng họ cần thận trọng trước khả năng bị ngộ độc carbon monoxide trong khi chờ trong xe hơi nhiều giờ đồng hồ.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã gặp gỡ các bộ trưởng để thảo luận tình hình tuyết rơi dày, đồng thời kêu gọi quan chức địa phương cùng nhau làm việc để khôi phục hỗ trợ và giúp những người bị ảnh hưởng, theo NHK.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)