Thế giới

Hơn 100 triệu người Ấn Độ 'trốn' tiêm liều hai vaccine ngừa Covid-19

Hơn 100 triệu người Ấn Độ không tiêm liều thứ hai vaccine ngừa Covid-19, theo dữ liệu chính thức, dấy lên lo ngại dịch bệnh bùng phát trở lại dù tỷ lệ lây nhiễm vẫn còn tương đối thấp.

Hơn 100 triệu người Ấn Độ 'trốn' tiêm liều hai vaccine ngừa Covid-19
Tiêm chủng ngừa Covid-19 ở Ấn Độ (Ảnh: AFP/Getty)

Tình trạng chậm tiêm đầy đủ vaccine ngừa Covid-19 không chỉ gây nguy cơ nhiễm bệnh cho người dân mà còn khiến mục tiêu tiêm chủng cho toàn bộ dân số người lớn trước 31/12 của Ấn Độ khó lòng hoàn thành, theo The Guardian.

Mục tiêu kể trên vốn đã khó thực hiện do thiếu nguồn cung vaccine trong giai đoạn đầu của chiến dịch tiêm chủng.

"Chúng ta đã chứng kiến tình trạng chủ quan như vậy ở bệnh nhân lao. Họ bắt đầu uống thuốc, sau vài tuần họ thấy khỏe mạnh hơn nên ngừng uống, dù lẽ ra họ phải uống đủ sáu tháng," Bhavna Dewan, một nhân viên y tế tại Nainital nói.

"Tâm lý tương tự diễn ra với vaccine ngừa Covid-19. Tôi chắc rằng họ nghĩ một liều là đủ, bởi không ai nhiễm bệnh," Dewan cho biết thêm.

Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Mansukh Mandaviya kêu gọi chính quyền các bang nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Trong tháng tới, nhân viên y tế sẽ gõ cửa từng nhà để tìm kiếm những người trì hoãn tiêm liều hai.

Thông tin kể trên được đưa ra trong bối cảnh Ấn Độ tuần trước vừa ăn mừng cột mốc tiêm 1 tỷ liều vaccine ngừa Covid-19, nhờ nỗ lực của các nhân viên y tế không ngại trèo đèo lội suối, vượt thác vượt sông để tiêm chủng cho người dân ở những ngôi làng hẻo lánh nhất.

Ấn Độ đã tiêm chủng ít nhất một liều vaccine ngừa Covid-19 cho 725 triệu người, chiếm 77% dân số người lớn của nước này. Khoảng 316 triệu người, tức 34%, đã được tiêm đủ hai liều.

Tuy vậy, giới chuyên gia lo ngại tiêm liều thứ hai sẽ là một thử thách lớn bởi tâm lý chủ quan, cho rằng những điều tồi tệ nhất của đại dịch đã qua.

Trong 29 ngày liên tiếp vừa qua, số ca nhiễm mới mỗi ngày ở Ấn Độ đều ở dưới ngưỡng 30.000. Vài ngày qua, số ca nhiễm mới mỗi ngày chỉ ở mức 13-15.000, thấp nhất trong tám tháng.

Cuộc sống nhìn chung đã trở lại bình thường. Người dân tham gia các lễ hộ, tụ tập, mua sắm, ăn uống cùng nhau. Số ca nhiễm mỗi ngày xuống thấp khiến nhiều người dân Ấn Độ cho rằng khó có khả năng xảy ra làn sóng dịch bệnh thứ ba. Giới chuyên gia cũng cho rằng làn sóng thứ ba khó xảy ra, nếu không có sự xuất hiện của biến thể mới.

Tuy vậy, tiến sĩ Satyajit Rath thuộc Viện Miễn dịch Quốc gia Ấn Độ cho rằng con số 103,4 triệu người chưa tiêm liều thứ hai vẫn là một mối lo ngại lớn.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/hon-100-trieu-nguoi-an-do-tron-tiem-lieu-hai-vaccine-ngua-covid-19-tintuc793782