Thế giới

Hơn 100 lính Mỹ chấn động não sau vụ tấn công tên lửa của Iran

Lầu Năm Góc hôm 10/02 cho biết hơn 109 lính Mỹ bị chấn động não sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran hồi tháng trước.

Lầu Năm Góc thông báo hiện có 109 binh lính Mỹ đang được điều trị chấn động não nhẹ, tăng thêm 45 trường hợp so với cách đây hơn một tuần.

Hơn 100 lính Mỹ chấn động não sau vụ tấn công tên lửa của Iran
Ảnh: AP

Số lượng lính Mỹ được ghi nhận bị thương trong vụ tấn công bằng tên lửa của Iran ngày một tăng cao, và quan chức Lầu Năm Góc cũng cho biết đây chưa phải là con số cuối cùng, do triệu chứng chấn động não thường xuất hiện muộn và binh lính cũng không báo cáo ngay tình trạng thương tật.

76 binh lính đã trở lại làm nhiệm vụ, 26 người khác hiện ở Đức hoặc Mỹ để tiếp tục chữa trị, và 7 người hiện đang di chuyển từ Iraq tới Đức để đánh giá thương tật và điều trị.

Tháng trước, tướng Mark A. Milley cho biết lính Mỹ bị chấn động não đều chỉ cho thấy triệu chứng nhẹ. Ông cũng nói thêm rằng kết quả chẩn đoán có thể sẽ thay đổi.

Iran phóng tên lửa vào căn cứ quân sự có lính Mỹ đồn trú tại Iraq vào đầu tháng trước để trả đũa việc quân đội Mỹ không kích tiêu diệt tướng Qassem Soleimani tại Baghdad. Không có binh lính Mỹ nào thiệt mạng trong vụ tấn công, nhưng trong một tháng vừa qua số lượng lính Mỹ được chẩn đoán bị chấn động não ngày một tăng.

Lầu Năm Góc nhiều lần khẳng định không che giấu, chậm công bố thông tin về tình hình các binh sĩ bị chấn động não, tuy vậy việc thông tin về tình trạng của binh lính Mỹ bị thương trong vụ tấn công của Iran làm dấy lên lo ngại về chính sách của quân đội Mỹ trong việc báo cáo tình hình thương tật liên quan tới não.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)