Thế giới

Hồi ký của cựu Tổng thống Obama vừa ra mắt đã phá kỷ lục

Hồi ký “Miền đất hứa” của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bán được gần 890.000 bản tại Mỹ và Canada chỉ trong 24h đầu.

Hồi ký mới của cựu Tổng thống Barack Obama “A Promised Land” (tạm dịch: Miền đất hứa), đã bán được gần 890.000 bản trong ngày đầu tiên ra mắt hôm 18.11, tạo đà để phá vỡ kỷ lục doanh số cho một cuốn hồi ký tổng thống, theo hãng tin AP.

Cuốn hồi ký dài 768 trang, là tập đầu tiên trong số hai tập, đã lập kỷ lục bán hàng trong ngày đầu tiên cho Penguin Random House. Sách nói, sách điện tử và đơn đặt hàng trước bao gồm trong số lượng này.

Hồi ký của cựu Tổng thống Obama vừa ra mắt đã phá kỷ lục

David Drake của nhà xuất bản Penguin Random House, cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi rất vui mừng với doanh số bán hàng ngày đầu tiên. Điều đó phản ánh sự háo hức mà độc giả dành cho cuốn sách được viết rất hay và đặc biệt của Tổng thống Obama”.

Tới giữa ngày 18/11, cuốn hồi ký của ông Obama đã đứng vị trí thứ 1 trên trang Amazon và Barnes&Nobles. James Daunt, CEO của Barnes&Noble cho biết, chuỗi siêu thị của ông đã dễ dàng bán hơn 50.000 cuốn trong ngày đầu và hy vọng bán được nửa triệu bản trong 10 ngày.

Trước đây, cuốn “My Life” của cựu Tổng thống Bill Clinton đã bán được 400.000 bản tại Bắc Mỹ trong ngày đầu tiên. Trong khi đó, cuốn “Decision Points” của Tổng thống George W Bush bán được 220.000 bán. Cuốn sách bán chạy nhất trong lịch sử hiện là tập 7 và 8 của bộ Harry Potter của nhà văn JK Rowling, với 8 triệu bản được bán ra trong 24h đầu.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)