Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Hội Chữ thập Đỏ điều hàng nghìn tình nguyện viên tới Triều Tiên

Hội Chữ thập Đỏ cử hơn 43.000 tình nguyện viên tới Triều Tiên, gồm cả thành phố Kaesong bị phong tỏa, để hỗ trợ ứng phó Covid-19 và lũ lụt.

Các tình nguyện viên đã giúp đỡ người dân Triều Tiên ở cả 9 tỉnh để phòng tránh nCoV và bảo vệ bản thân khỏi lũ lụt, lở đất, phát ngôn viên của Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) Antony Balmain cho biết hôm nay.

"Hàng trăm ngôi nhà đã bị hư hại và nhiều khu vực trồng lúa bị nhấn chìm do mưa lớn và lũ quét", Balmain nói.

Tại thành phố Kaesong, nơi phải vật lộn với cả lệnh phong tỏa ngăn Covid-19 và lũ lụt, các tình nguyện viên của IFRC đã cung cấp cho 2.100 gia đình bị ảnh hưởng nặng nề nhất những đồ dùng cần thiết như lều bạt, chăn gối, thiết bị vệ sinh và dụng cụ chứa nước sạch.

"Các gia đình đang được hỗ trợ về tâm lý và nâng cao nhận thức để giữ gìn vệ sinh cũng như sức khỏe", Balmain cho biết thêm.

Hội Chữ thập Đỏ điều hàng nghìn tình nguyện viên tới Triều Tiên
Một ngôi làng bị ngập lụt tại huyện Unpha, tỉnh Bắc Hwanghae, Triều Tiên, hôm 6/8. Ảnh: KCTV.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un ban bố tình trạng khẩn cấp và phong tỏa thành phố Kaesong hồi tháng trước, sau khi phát hiện ca nghi nhiễm nCoV là một người đào tẩu đã quay trở lại sau khi sang Hàn Quốc từ năm 2017. Bình Nhưỡng chưa khẳng định người này nhiễm nCoV và vẫn tuyên bố "sạch bóng" Covid-19.

Lãnh đạo Triều Tiên đã gửi các gói hỗ trợ đặc biệt tới Kaesong, trong khi truyền thông nhà nước hôm nay cho biết số ngũ cốc hỗ trợ cũng được gửi tới một khu vực khác bị lũ lụt tàn phá.

IFRC tháng trước cũng cung cấp cho Triều Tiên các bộ dụng cụ được thiết kế để thực hiện tới 10.000 lượt xét nghiệm nCoV, cùng với nhiệt kế hồng ngoại, khẩu trang y tế cùng đồ bảo hộ.

Coi nỗ lực chống Covid-19 như "vấn đề sống còn của đất nước", Triều Tiên ngay từ đầu năm đã đóng cửa hầu hết giao thông xuyên biên giới, cấm du khách nước ngoài và điều động nhân viên y tế cách ly bất cứ ai có triệu chứng nhiễm virus.

Nhiều chuyên gia nước ngoài cảnh báo đợt bùng phát Covid-19 tại Triều Tiên có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng do hạn chế về cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe và thiếu nguồn cung y tế. Nhiều người cũng tỏ ra hoài nghi về tuyên bố chưa ghi nhận ca nhiễm của Triều Tiên, khi nước này chung đường biên giới dài với Trung Quốc, nơi bùng phát Covid-19 đầu tiên từ cuối năm ngoài.

Theo Ngọc Ánh (VnExpress.net)