Thế giới

Học sinh 'dở khóc dở cười' khi nhà trường thông báo học quân sự online

Một trường học dạy nghề ở miền bắc Trung Quốc dự định tổ chức học quân sự online hàng năm cho sinh viên đã phải thay đổi kế hoạch sau khi bị dư luận nước này chỉ trích dữ dội.

Học sinh 'dở khóc dở cười' khi nhà trường thông báo học quân sự online
Dư luận chỉ trích một trường học ở miền Bắc Trung Quốc với ý định dạy quân sự online cho sinh viên. Ảnh: SCMP

Theo tạp chí China Newsweek, Trường Y Lang Phường thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã lên kế hoạch mở lớp học online thay vì để học sinh tham gia trực tiếp khóa huấn luyện quân sự như mọi năm. Nguyên nhân là do khu vực này vẫn đang phải "vật lộn" với các chính sách phòng dịch Covid-19 khắt khe.

Mặc dù trên thực tế, thành phố Lang Phường báo cáo không có ca mắc Covid-19, nhưng Trường Y Lang Phường vẫn lên kế hoạch để 5.000 sinh viên tự báo cáo “cuộc sống trong quân ngũ” tại nhà qua hình thức online.

Học sinh 'dở khóc dở cười' khi nhà trường thông báo học quân sự online - 1
Sinh viên Trung Quốc tham gia các khóa học quân sự trong những năm trước. Ảnh: Weibo

Theo kế hoạch, các sinh viên sẽ điểm danh trực tuyến vào 6h sáng, quay video tự thu dọn phòng và thực hành các đội hình cơ bản, hành quân và di chuyển chiến đấu.

Sau khi kế hoạch trên bị dư luận chỉ trích, một nhân viên nhà trường cho biết họ đã hủy bỏ cuộc tập trận hàng năm.

Ông nói: "Nhiều người phàn nàn rằng sinh viên sẽ không đạt được kết quả như mong đợi từ đợt huấn luyện quân sự trực tuyến này, vì vậy chúng tôi quyết định hoãn lại cho đến khi sinh viên được phép quay trở lại trường."

Tuy nhiên nhân viên này cho biết thêm, “Ý tưởng học quân sự online là theo chỉ đạo của sở giáo dục tỉnh chứ không phải chúng tôi tùy hứng đưa ra kế hoạch”.

Một sinh viên giấu tên chia sẻ với tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) cho biết: “Thông thường khóa học quân sự là nhằm tăng cường sức bền và cải thiện sức khỏe, cũng như thể lực cho sinh viên. nhưng tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể đạt được những mục tiêu này thông qua đào tạo trực tuyến."

Thông thường, hàng năm các trường cấp 2, cấp 3 cho tới Cao đẳng và Đại học tại Trung Quốc sẽ tổ chức 2 tuần huấn luyện quân sự cho học sinh trước khi bước vào năm học mới.

Mục đích không chỉ là để học các kỹ năng quân sự cơ bản mà còn dạy các em về kỷ luật, nâng cao sức khỏe tổng thể và giúp các em hình thành mối quan hệ bền chặt với các bạn của mình.

Thông tin Trường Y Lang Phường có kế hoạch cho học sinh học quân sự online sau khi được tiết lộ đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội Trung Quốc.

“Điều này có khác gì là chiến đấu trên giấy?, hay “Đây đúng là trò đùa”, là 2 trong số nhiều lời bình luận chỉ trích nhà trường.

Học sinh 'dở khóc dở cười' khi nhà trường thông báo học quân sự online - 2
Các khóa học quân sự là một truyền thống phổ biến ở các trường trung học và đại học Trung Quốc. Ảnh: Weibo

Câu chuyện về Trường Y Lang Phường ở Hà Bắc không phải là trường đầu tiên gặp khó khăn trong việc dạy học quân sự truyền thống trong bối cảnh những hạn chế nghiêm ngặt vì phòng dịch Covid-19 của Trung Quốc.

Hồi tháng Bảy, một ngôi trường Đại học ít danh tiếng ở khu tự trị Nội Mông bỗng trở nên nổi tiếng sau tuyên bố khóa học năm ngoái đã hoàn thành chương trình học quân sự bằng hình thức online nhưng vẫn đủ đảm bảo “cả chất lượng và số lượng”.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/hoc-sinh-do-khoc-do-cuoi-khi-nha-truong-thong-bao-hoc-quan-su-online-a359960.html