Thế giới

Hoàng tử Saudi bị “ném đá” vì tặng siêu xe cho phi công

Sau khi hào phóng hứa tặng siêu xe Bentley cho các phi công ném bom ở Yemen, hoàng tử Waleed đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích của dư luận.

Sau khi hào phóng hứa tặng siêu xe Bentley cho các phi công ném bom ở Yemen, hoàng tử Waleed đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích của dư luận.

Tuyên bố gây sốc trên của Hoàng tử Waleed được đưa ra vào tối hôm thứ Ba và được dẫn lại hơn 5.000 lần, khiến dư luận Saudi Arabia và thế giới xôn xao. Tuy nhiên chỉ ít lâu sau, tuyên bố trên Twitter này đã bị xóa mà không có bất cứ lời giải thích nào sau khi hứng chịu nhiều lời chỉ trích.
 

Hoàng tử Al-Waleed (phải) và vợ

Mặc dù một số người ca ngợi sự “hào phóng” của Hoàng tử Waleed, tuy nhiên rất nhiều thành viên mạng xã hội Twitter đã chỉ trích động thái trên của ông là “khoe mẽ” và vô cảm trước sinh mạng của gần 1000 người là nạn nhân của cuộc xung đột khủng khiếp hiện nay ở Yemen.

Một người dân Yemen đã bày tỏ sự giận dữ trên Twitter: “100 xe Bentley cho 100 phi công dội bom xuống Yemen, nhưng không một chiếc xe cấp cứu nào cho những bệnh viện bị họ tàn phá”.

Saudi Arabia bắt đầu thực hiện chiến dịch không kích nhắm vào Yemen sau khi phiến quân Houthi thực hiện cuộc “đảo chính” lật đổ vị tổng thống hợp hiến của nước này. Sau gần một tháng thực hiện các vụ không kích, Saudi Arabia tuyên bố ngừng chiến dịch tấn công vào hôm thứ Ba vừa qua.

Hồi cuối tháng Ba, các chiến đấu cơ của Saudi Arabia đã ném bom trúng một trại tị nạn và một nhà máy chế biến thực phẩm, khiến hơn 60 người Yemen thiệt mạng. Những cuộc không kích dữ dội của họ cũng tàn phá một phần cơ sở hạ tầng vốn đã rất tồi tàn của Yemen.
 

Một nhà dân ở Yemen tan hoang vì bom của Saudi Arabia

Sau khi tuyên bố “tặng siêu xe” trên Twitter của Hoàng tử Waleed bị nhiều người chỉ trích, báo chí nước này cho hay tài khoản của ông này đã bị hack, và vị hoàng tử được mệnh danh là “Warren Buffett của Arabia” này không còn đưa ra bất cứ lời hứa nào liên quan đến cuộc không kích nữa.

Hoàng tử Waleed năm nay 60 tuổi, là thành viên giàu có nhất của hoàng gia Saudi và nằm trong số những người giàu nhất thế giới. Ông có khối tài sản lên tới gần 23 tỉ USD, với nhiều khoản đầu tư trong các công ty, tập đoàn như Citygroup, Apple và Time Warner.

Đây không phải là lần đầu tiên Hoàng tử Waleed đưa ra lời hứa tặng xe Bentley cho công dân nước này. Hồi tháng 4 năm ngoái, ông cũng đã tặng một đội siêu xe cho các cầu thủ và thành viên câu lạc bộ bóng đá Nasr sau khi họ giành chức vô địch giải bóng đá Saudi.
 
Theo Trí Dũng (Dân Việt)