Thế giới

Hoàng tử Harry trả lại 2,4 triệu bảng chi phí tân trang dinh thự cho Anh

Hoàng tử Harry đã trả lại 2,4 triệu bảng chi phí tân trang dinh thự Frogmore Cottage ở Windsor, Anh. Trước đó, vợ chồng Harry - Meghan đã chấp nhận trả số tiền này khi lên kế hoạch rời khỏi Hoàng gia.

Hoàng tử Harry đã trả số tiền này bằng cách đóng góp vào quỹ tài trợ hoàng gia, theo phát ngôn viên.

Hoàng tử Harry trả lại 2,4 triệu bảng chi phí tân trang dinh thự cho Anh
Vợ chồng Hoàng tử Harry (Ảnh: Getty)

"Việc đóng góp này, vốn được Hoàng tử Harry đề xuất, đã thanh toán đầy đủ toàn bộ chi phí tân trang Frogmore Cottage, một tài sản của Nữ Hoàng, và sẽ là nơi Công tước và gia đình cư trú khi ở Anh," phát ngôn viên cho biết thêm.

Sky News dẫn nguồn thạo tin cho biết vợ chồng Hoàng tử Harry đã có thể trả số tiền 2,4 triệu bảng sau khi ký hợp đồng với Netflix.

Vợ chồng Hoàng tử Harry trước đó thông báo đã ký hợp đồng sản xuất phim và serie phim cho Netflix, bao gồm các phim tài liệu, phim truyện và phim dành cho trẻ em.

Khi lên kế hoạch rời khỏi Hoàng gia hồi tháng 03, vợ chồng Hoàng tử Harry chấp nhận trả lại số tiền 2,4 triệu bảng là chi phí tân trang dinh thự Frogmore Cottage, vốn là món quà của Nữ hoàng Elizabeth II.

Vợ chồng Hoàng tử Harry hứng chỉ trích khi truyền thông tiết lộ chi phí tân trang dinh thự Frogmore Cottage sẽ lấy từ tiền thuế của người dân Anh.

Tháng 06/2019, các nhà hoạt động kêu gọi Quốc hội Anh mở cuộc điều tra sau khi truyền thông tiết lộ thông tin về khoản chi phí 2,4 triệu bảng nằm trong ngân sách hàng năm của Hoàng gia.

Một số nhà hoạt động đặt câu hỏi vì sao số tiền trên được cấp cho vợ chồng Hoàng tử Harry, trong khi các dịch vụ công cộng ở Anh đang gặp khó khăn tài chính.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)