Thế giới

Hoàng tử Harry tiết lộ tiêu diệt 25 người ở Afghanistan

Hoàng tử Harry viết trong cuốn hồi ký mới "Spare" rằng anh đã giết 25 người ở Afghanistan, sau khi quân đội huấn luyện anh coi các thành viên Taliban không phải là con người, theo The Telegraph.

Hoàng tử Harry tiết lộ tiêu diệt 25 người ở Afghanistan
Harry phục vụ trong quân đội Anh hồi năm 2012 (Ảnh: John Stillwell - WPA Pool/Getty Images)

Harry viết bản thân anh "không tự hào và cũng không xấu hổ", nhưng tiết lộ này có thể khiến anh và gia đình trở thành mục tiêu khủng bố, theo tờ The Independent, dẫn lời một số nhà báo và một cựu đặc nhiệm.

"Trong thời đại của trực thăng Apache và laptop", Harry cho biết anh đã biết "chính xác bao nhiêu lính đối phương tôi đã tiêu diệt". Vị Hoàng tử cũng cho rằng "dường như điều quan trọng ở đó là không sợ con số như vậy".

Harry, 38 tuổi, từng là thành viên Quân đội hoàng gia Anh và đã tham gia các nhiệm vụ lái trực thăng tấn công từ 2012-2013, theo Al Jazeera.

"Dường như với tôi điều quan trọng là không sợ con số đó. Con số của tôi là 25. Đó không phải là con số khiến tôi thấy thỏa mãn, nhưng cũng không làm tôi xấu hổ", Harry viết, thêm rằng đây là con số từ 6 chiến dịch ở lần thứ hai anh tham chiến tại Afghanistan.

Nhà xuất bản Penguin Random House chưa tiết lộ các đoạn trích từ cuốn sách dự kiến sẽ xuất bản hôm 10/1 tới, tuy vậy The Telegraph cho biết họ có được đoạn trích kể trên từ một bản dịch tiếng Tây Ban Nha.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/hoang-tu-harry-tiet-lo-tieu-diet-25-nguoi-o-afghanistan-a366764.html