Thế giới

Hoàng Sa đang bị Trung Quốc ngang ngược xây dựng nhiều công trình trái phép

Trang BenarNews ngày 6.11 đưa tin Trung Quốc ngang ngược xây dựng nhiều công trình phi pháp tại quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng.

Hoàng Sa đang bị Trung Quốc ngang ngược xây dựng nhiều công trình trái phép
Công trình xây dựng phi pháp của Trung Quốc trên đảo Duy Mộng

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc ngang nhiên xây dựng nhiều công trình tại đảo Duy Mộng, đảo Cây, Cồn Cát Tây thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, có nhiều công trình mới bao gồm nhà, trạm cấp điện, khu trồng trọt và một công trình có vẻ như là bãi đáp trực thăng.

Theo hình ảnh vệ tinh, kể từ ngày 20.5, một bãi đất trống được dọn trống ở phía tây của cảng tàu đang được xây dựng. Tại đảo Cây, nhiều hình ảnh vệ tinh cho thấy từ tháng 4 đến tháng 10 đã xuất hiện nhiều công trình hỗ trợ nơi ở và trồng trọt.

Nơi trồng trọt ở phía bắc bến tàu trong xanh hơn trước, cạnh một tua bin gió được tháo rời gần nhiều tấm pin năng lượng mặt trời trong hình ảnh ngày 21.4 đã được dựng lên trong hình ảnh ngày 7.10.

Hoàng Sa đang bị Trung Quốc ngang ngược xây dựng nhiều công trình trái phép - 1
Hình ảnh vệ tinh Cồn Cát Tây ngày 14.5 (trên) và 6.10

Khu xây dựng lớn nhất nằm cạnh bến tàu, với bãi đất hình tam giác nơi các nhà tạm được dần thay thế bằng các công trình vững chắc hơn. Tại Cồn Cát Tây, hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã trồng nhiều cây chứ không phải cây cối phát triển tự nhiên, khi so sánh hình ảnh ngày 14.5 và 6.10.

Trước đó, ngày 19-4, Bộ dân chính Trung Quốc cũng thể hiện sự ngang ngược khi tự tiện công bố thành lập cái gọi là "quận đảo" Tây Sa và Nam Sa để "quản lý" quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Hoàng Sa đang bị Trung Quốc ngang ngược xây dựng nhiều công trình trái phép - 2
Đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng và cải tạo phi pháp.

"Lập trường nhất quán của Việt Nam là phản đối mạnh mẽ việc thành lập cái gọi là "thành phố Tam Sa" và các hành vi có liên quan vì đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, không có giá trị và không được công nhận, không có lợi cho quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia và gây thêm phức tạp tình hình Biển Đông, khu vực và thế giới" - người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Lê Thị Thu Hằng đã nhấn mạnh.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)