Thế giới

Hoàng gia Nhật chuẩn bị cho tương lai vợ chồng cựu công chúa Mako trong trường hợp 'phò mã' lại thi trượt

Hoàng gia Nhật Bản được cho là đã chuẩn bị cho trường hợp chồng của cựu công chúa Mako tiếp tục không vượt qua kỳ thi cấp chứng luật của bang New York, trong đó bao gồm khả năng hai vợ chồng trở lại Nhật Bản.

Hoàng gia Nhật chuẩn bị cho tương lai vợ chồng cựu công chúa Mako trong trường hợp 'phò mã' lại thi trượt

Yahoo Japan dẫn nguồn thạo tin cho biết Hoàng gia Nhật Bản do lo ngại khả năng Kei Komuro, chồng cựu công chúa Mako, tiếp tục không thể vượt qua kỳ thi cấp chứng chỉ luật của bang New York nên đã chuẩn bị cho tương lai của hai người.

"Không chỉ Hoàng gia mà một số cơ quan, bộ phận khác cũng đang chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất. Trước đó, Hoàng gia Nhật Bản tin rằng Kei Komuro sẽ dễ dàng vượt qua kỳ thi, nhưng thực tế cho thấy anh đã trượt hai lần... Hoàng gia đã bắt đầu chuẩn bị cho khả năng vợ chồng cựu công chúa Mako trở lại Nhật Bản," nguồn tin tiết lộ.

Nguồn tin không tiết lộ chi tiết về các kế hoạch của Hoàng gia Nhật Bản trong trường hợp vợ chồng cựu công chúa Mako về nước.

Trước đó, truyền thông Nhật Bản đưa tin vợ chồng cựu công chúa Mako từng chịu khá nhiều sức ép từ dư luận nước này, dù đã chuyển tới Mỹ sinh sống ngay sau khi kết hôn. Cặp vợ chồng cũng từ chối nhận tiền hồi môn trị giá 1,3 triệu USD để chuẩn bị cho cuộc sống mới tại Mỹ để tránh chịu thêm sức ép dư luận.

Tuy vậy, cặp vợ chồng trẻ chịu không ít chỉ trích, đặc biệt là sau khi thông tin Kei Komuro hai lần không vượt qua kỳ thi cấp chứng chỉ luật của bang New York. Nguồn tin của Yahoo Japan không nói rõ Hoàng gia sẽ chuẩn bị như thế nào cho hai vợ chồng trước sức ép dư luận, trong trường hợp họ trở về quê nhà.

Cuộc sống của vợ chồng cựu công chúa Mako ở Mỹ được cho là gặp nhiều khó khăn, do cả hai vợ chồng đều chưa có thu nhập ổn định.

Kei Komuro cần vượt qua kỳ thi cấp chứng chỉ luật để nhận được mức lương tối ưu, trong khi cựu công chúa Mako chưa thể tìm được việc làm cố định mà hiện chỉ làm việc với tư cách tình nguyện viên ở Viện Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở Manhattan, thành phố New York.

Hai người hiện đang thuê một căn hộ ở thành phố để sinh sống.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/hoang-gia-nhat-chuan-bi-cho-tuong-lai-vo-chong-cuu-cong-chua-mako-trong-truong-hop-pho-ma-lai-thi-truot-tintuc828932