Thế giới

Hoàng gia Anh 'thất vọng' vì bê bối thông tin không đúng sự thật của Meghan trước tòa, phát lời cảnh báo thẳng mặt cô

Nguồn tin thân cận với Hoàng gia cho biết họ "hết sức thất vọng" với phiên tòa của vợ chồng Hoàng tử Harry. Cặp đôi này cho rằng họ đã trở thành nạn nhân của một "chiến dịch bôi nhọ".

Hoàng gia Anh 'thất vọng' vì bê bối thông tin không đúng sự thật của Meghan trước tòa, phát lời cảnh báo thẳng mặt cô

Hoàng gia cho biết họ "hết sức thất vọng" trước phiên tòa kiện Hiệp hội Báo chí Anh (Associated Newspapers) mà Meghan và Harry đang theo đuổi, theo một nguồn tin.

Tuần trước, Meghan đã phải xin lỗi vì đưa ra thông tin "gây hiểu nhầm" với tòa án, trong vụ kiện chống lại Associated Newspapers.

Meghan đã phải thừa nhận cô ủy quyền cho một trợ lý gặp gỡ và trao đổi với tác giả của một cuốn sách tiểu sử "Finding Freedom" viết về cô và Hoàng tử Harry, dù trước đó khẳng định không tham gia vào quá trình viết sách, theo Daily Mirror.

Các chi tiết về tranh chấp của vợ chồng Hoàng tử Harry liên quan tới cuốn sách "Finding Freedom" được tiết lộ thông qua hồ sơ gửi lên Tòa án Phúc thẩm hồi tuần trước. Associated Newspapers đã kháng án phán quyết của tòa cho rằng họ đã vi phạm quyền riêng tư của Meghan khi đăng tải thư riêng mà cô gửi cho cha mình, ông Thomas Markle.

Các luật sư của Associated Newspapers cho rằng lá thư được viết để công bố cho công chúng.

Sunday Times dẫn một nguồn tin thân cận với Hoàng gia cho biết: "Rất nhiều người từ trên xuống dưới đã rất thất vọng, bởi đã có nhiều ý kiến nói với họ rằng việc theo đuổi vụ kiện là không khôn ngoan. Giờ đây cô ấy đã thấy rồi đấy."

"Hoàng gia cho rằng lẽ ra vợ chồng Harry không nên đưa vụ việc ra tòa," nguồn tin nói thêm.

Meghan phải xin lỗi tòa án khi tin nhắn và email trao đổi giữa cô, Harry và Jason Knauf, cựu thư ký truyền thông của họ, về lá thư của cô gửi cho ông Thomas Markle và về cuốn sách "Finding Freedom" được tiết lộ thông qua hồ sơ tòa án.

"Tôi xin lỗi tòa án vì tôi đã không nhớ ra những cuộc trao đổi đó... Tôi hoàn toàn không muốn và không có ý định gây hiểu nhầm cho phía bị cáo hay cho tòa án," Meghan nói.

Tuy vậy, nguồn tin Hoàng gia bổ sung: "Trước khi Harry và Meghan đưa vụ việc ra tòa, chúng tôi đã giải thích cho họ mọi việc sẽ như thế nào nếu họ thực sự muốn kiện".

Trong một lá thư gửi Knauf vào tháng 08/2018, Meghan cáo buộc Hoàng gia "liên tục coi thường" Harry khi đề xuất cô nên thăm cha mình ở Mexico.

Sunday Times dẫn lời luật sư của Meghan cho rằng các tuyên bố của nguồn tin kể trên là "dựng chuyện hoàn toàn sai sự thật", trong khi phát ngôn viên của cặp đôi cho rằng các cáo buộc là "một chiến dịch bôi nhọ được tính toán dựa trên thông tin sai sự thật gây hiểu nhầm và có hại".

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/hoang-gia-anh-that-vong-vi-be-boi-thong-tin-khong-dung-su-that-cua-meghan-truoc-toa-phat-loi-canh-bao-thang-mat-co-tintuc796950