Thế giới

Hoàng gia Anh thất thu 18 triệu bảng vì Covid-19

Các cung điện phải đóng cửa trong mùa du lịch khiến Hoàng gia Anh được cho là sẽ thất thu 18 triệu bảng.

Theo The Sun, việc các cung điện phải đóng cửa trong mùa du lịch sẽ khiến Hoàng gia Anh thất thu 18 triệu bảng.

Các nhân viên làm việc cho Hoàng gia Anh được thông báo sẽ bị chậm lương, và các dự án cũng phải tạm hoãn do việc thất thu tài chính vì ảnh hưởng Covid-19.

Hoàng gia Anh thất thu 18 triệu bảng vì Covid-19
Ảnh: Sky News

The Sun cho biết Willam Peel, tổng quản Phủ Nội vụ Hoàng gia Anh đã gửi email cho các nhân viên thông báo rằng thu nhập năm nay sẽ giảm khoảng một phần ba.

Ông Peel cho biết Hoàng gia "không miễn nhiễm" trước các ảnh hưởng của đại dịch, bổ sung thêm rằng "chúng ta cần phải chuẩn bị tinh thần rằng ít nhất nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng nữa, công việc mới có thể trở lại bình thường".

Điện Buckingham thường đón hàng ngàn lượt khách du lịch vào thời điểm từ tháng 07 tới 09 hàng năm, khi Nữ hoàng Elizabeth II đi nghỉ tại Balmoral, Scotland.

Tuy vậy, tuần trước Hoàng gia Anh đã xác nhận Điện Buckingham sẽ không đón khách du lịch cho tới hết năm. Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra kể từ khi Điện Buckingham mở cửa với công chúng vào năm 1993.

"Cả nước đều chịu ảnh hưởng tài chính bởi virus corona và Hoàng gia không phải ngoại lệ... Lúc này mối quan tâm lớn nhất của Hoàng gia là đảm bảo các khuyến nghị, đồng thời ủng hộ nỗ lực quốc gia phòng chống Covid-19", phát ngô viện Điện Buckingham cho hay.

Một số tư dinh khác của Hoàng gia Anh như Nhà Frogmore ở Windsore bà Nhà Clarence ở London cũng sẽ đóng cửa tới hết năm 2020.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)