Thế giới

Hỏa hoạn trên tàu sân bay duy nhất của Nga

Theo truyền thông Nga, một vụ cháy đã xảy ra trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov khi đang được sửa chữa ở nhà máy đóng tàu Zvyozdochka tại thành phố cảng Murmansk.

“Đã có một vụ cháy trên tàu Đô đốc Kuznetsov, khi con tàu đang ở trong bến tàu khô ở nhà máy đóng tàu Zvyozdochka. Không có thiệt hại về người, 20 người có mặt tại đó đã được sơ tán”, nguồn tin từ các cơ quan dịch vụ khẩn cấp Nga nói với hãng thông tấn TASS.

Hỏa hoạn trên tàu sân bay duy nhất của Nga

Tàu Đô đốc Kuznetsov. Ảnh: TASS 

Alexei Rakhmanov, người đứng đầu Tập đoàn Đóng tàu Thống Nhất (USC), đơn vị giám sát quá trình cải tạo con tàu, nói với hãng tin RIA Novosti rằng vụ cháy xảy ra trong quá trình sửa chữa con tàu. 

“Đó chỉ là một đám cháy cục bộ và đã được các nhân viên cứu hỏa có mặt tại nhà máy dập tắt lúc 11h30 (giờ địa phương). Hệ thống kiểm soát thiệt hại đã hoạt động nhanh chóng, và vụ cháy không gây ra hư hại nào”, ông Rakhmanov cho hay.

Theo TASS, Đô đốc Kuznetsov là tàu sân bay duy nhất mà Nga sở hữu ở thời điểm hiện tại. Tàu dài 304,5m; sườn ngang rộng nhất là 72m; mớn nước 11m. Trọng tải tối đa tàu này lên tới 58.600 tấn. 

Hệ thống vũ khí lắp trên Đô đốc Kuznetsov khá đa dạng với 6 pháo phòng không AK-630 có tốc độ bắn 6.000 phát/phút; 8 Hệ thống vũ khí đánh gần (CIWS) Kashtan; 12 tên lửa hành trình chống hạm P-700 Granit; Hệ thống phóng thẳng đứng (VLS) dùng để bắn tên lửa Kinzhal...

Tuy nhiên, điều làm nên sức mạnh của Đô đốc Kuznetsov lại nằm ở số lượng máy bay tàu này có thể mang theo. Khoang thân trong của tàu có thể chứa 24 tiêm kích và và 6 trực thăng các loại.

Theo Tuấn Trần (Vietnamnet) 




https://vietnamnet.vn/hoa-hoan-tren-tau-san-bay-duy-nhat-cua-nga-2093398.html