Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Hồ Bắc lần đầu không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới ngoài Vũ Hán

Lần đầu tiên kể từ khi giới chức Trung Quốc cập nhật số liệu về dịch bệnh Covid-19 hàng ngày, tỉnh Hồ Bắc không ghi nhận ca nhiễm mới nào ngoài thành phố Vũ Hán.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm 06/03 thông báo toàn bộ 126 ca nhiễm Covid-19 mới được ghi nhận tại tỉnh Hồ Bắc đều ở thành phố Vũ Hán, được coi là nơi dịch bệnh bùng phát.

Hồ Bắc lần đầu không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới ngoài Vũ Hán
Ảnh minh họa: AFP

Hồ Bắc cũng ghi nhận 29 trường hợp tử vong mới, trong đó có 23 trườn hợp ở Vũ Hán, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh trong tỉnh lên 2.931.

Những số liệu này trùng khớp với dự đoán trước đó của nhà nghiên cứu hàng đầu Trung Quốc Zhang Boli - một trong 14 thành viên của tổ nghiên cứu phòng chống dịch bệnh - rằng tình hình dịch bệnh tại Hồ Bắc sẽ đạt đỉnh vào khoảng giữa tháng 03.

"Dựa trên những phân tích dữ liệu, chúng tôi cho rằng các thành phố của tỉnh Hồ Bắc ngoài Vũ Hán sẽ không ghi nhận thêm bệnh nhân nhiễm coronavirus vào giữa tháng 03," Nhân Dân Nhật Báo trích dẫn ông Zhang cho biết.

"Chúng tôi hy vọng tới cuối tháng 03 Vũ Hán sẽ không ghi nhận thêm những ca nhiễm mới mỗi ngày," Zhang nói thêm.

Xích Bích là thành phố đầu tiên ở tỉnh Hồ Bắc gỡ bỏ trạm kiểm soát từ 10h sáng 06/03, sau 19 ngày không phát hiện ca nhiễm mới. Trung tâm kiểm soát dịch bệnh thành phố Xích Bích cho biết các trạm kiểm soát giao thông với các thành phố khác vẫn sẽ được duy trì, tuy vậy người dân có thể đi lại trong thành phố.

Xích Bích nằm ở phía Đông Nam tỉnh Hồ Bắc, giáp ranh Vũ Hán. Thành phố đã được phong tỏa từ ngày 23/01, và đã ghi nhận 200 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 5 trường hợp tử vong.

Theo số liệu từ nhà chức trách, Trung Quốc đại lục hôm 06/03 ghi nhân thêm 143 ca nhiễm mới và 30 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca nhiễm lên 80.552 và số trường hợp tử vong lên 3.042.

Tố Linh (Nguoiduatin.vn)