Thế giới

Hình vẽ mèo khổng lồ 2000 năm tuổi đầy bí ẩn nằm ngay giữa sa mạc tại Peru

Các nhà khảo cổ học Peru khám phá hình vẽ một con mèo khổng lồ trên mặt đất ở sa mạc Nazca nổi tiếng.

Tại một sa mạc nằm giữa thung lũng Inca và thung lũng Nazca (Peru), nơi đây đang tồn tại một quần thể gồm hàng trăm hình vẽ kỳ lạ trên mặt đất với kích thước khổng lồ. Chúng được gọi là Những đường Nazca (Nazca Lines).

Được tạo ra bằng cách loại bỏ lớp đất đá sần sùi ở phía trên và thực hiện việc vẽ hình trên lớp đất sáng màu bên dưới, những hình vẽ khổng lồ này được bảo tồn hàng ngàn năm mà không hề bị cát và đất che lấp nhờ điều kiện khí hậu ở đây khô, không có gió và nhiệt độ ổn định.

Mới đây nhất, Các nhà khảo cổ học ở Peru phát hiện ra một hình vẽ khổng lồ về một con mèo ở trong sa mạc Nazca nổi tiếng. Hình vẽ này đã nằm trong sa mạc hơn 2.000 năm mà không ai phát hiện ra.

Hình vẽ mèo khổng lồ 2000 năm tuổi đầy bí ẩn nằm ngay giữa sa mạc tại Peru
Phát hiện khảo cổ mới về hình vẽ một con mèo khổng lồ ở Peru. Ảnh: Sputnik.

Bộ Văn hóa Peru cho biết, hình vẽ con mèo khổng lồ dài 37 m này đang trên đà biến mất do nằm "trên một ngọn đồi có độ dốc lớn và chịu tác động của xói mòn tự nhiên". Tuy nhiên, nhờ công việc dọn dẹp và bảo tồn kịp thời của nhà chức trách, những đường nét của hình vẽ đã hiện rõ hơn.

"Có vẻ ngạc nhiên khi các hình vẽ mới vẫn đang được tìm thấy, nhưng chúng tôi biết rằng còn nhiều hình vẽ hơn thế nữa chưa được phát hiện", Isla, một chuyên gia khảo cổ chính của Peru cho biết.

"Việc tìm kiếm được cải thiện rất nhiều trong những năm gần đây qua sử dụng công nghệ hiện đại. Trước đây chúng tôi có những bức ảnh chụp từ trên không hoặc ảnh từ máy bay, nhưng bây giờ chúng tôi đã có những bức ảnh chụp bằng máy bay không người lái ở độ cao rất thấp và điều đó giúp ích cho chúng tôi rất nhiều".

Nazca Lines là khu vực trong sa mạc cùng tên cách thủ đô Lima khoảng 400km. Những hình geoglyph là một trong những bí ẩn khảo cổ học lớn nhất. Geolyph được một nhà khảo cổ học địa phương phát hiện năm 1927 và đến cuối thế kỷ 20 được công nhận là Di sản Thế giới của UNESCO.

Theo các nhà nghiên cứu, những hình vẽ động vật, chim, côn trùng, cây cỏ và hoa, những đường thẳng, các hình dạng cơ bản như xoắn ốc, tam giác hay chữ nhật... được cho là sản phẩm của người Nazca cổ đại từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 6 sau Công nguyên.

Do sở hữu kích thước lớn, các hình vẽ của "những đường Nazca" không thể thấy rõ trên mặt đất, mà chỉ có thể nhìn thấy từ phía trên cao. Với việc phát hiện những mảnh gốm vỡ xung quanh khu vực, nhiều khả năng các hình vẽ động vật này được thực hiện vào mục đích tâm linh và thiên văn.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)