Thế giới

Hình ảnh nghi phạm tai nạn tàu Đài Loan nhởn nhơ ngay tại hiện trường khiến dư luận phẫn nộ

Nghi phạm lúc này nhiều khả năng đã biết chiếc xe tải của anh ta gây nên thảm họa tai nạn tàu khiến 50 người chết.

Cuối tuần trước, những người sống sót trong vụ tai nạn tàu Taroko Express 408 ở Đài Loan đã công bố hình ảnh nghi phạm chính Lee Yi-hsiang đứng tại hiện trường, trong khi nhân viên y tế và cứu hỏa nỗ lực giải cứu các nạn nhân.

Những bức ảnh này khiến gia đình các nạn nhân phẫn nộ.

Lee đã bị bắt lại, sau khi thẩm phán hôm 04/04 ra phán quyết rằng hắn có nguy cơ bỏ trốn, theo kháng cáo chống lại nỗ lực tại ngoại của hắn từ phía cơ quan công tố. Tòa án phán quyết hắn cần được tạm giam hai tháng, trong khi nhà chức trách sẽ tịch thu tài sản của hắn.

Lee, 49 tuổi, được bổ nhiệm làm giám đốc xây dựng của Dự án Cải thiện An toàn Đường sắt, công trường tại địa điểm phía trên nơi xảy ra tai nạn tàu khoảng 20 mét.

Dự án Cải thiện An toàn Đường sắt được triển khai nhằm ngăn chặn tình trạng đất đá từ các ngọn núi rơi xuống đường sắt.

Hình ảnh nghi phạm tai nạn tàu Đài Loan nhởn nhơ ngay tại hiện trường khiến dư luận phẫn nộ
Nghi phạm Lee (áo xanh bên trái) tại hiện trường vụ tai nạn (Ảnh:  PTT/LEEABC)

Lee được xác định là chủ chiếc xe tải tại công trường xây dựng. Xe tải đã trượt từ công trường xuống đường ray, khiến tàu Taroko Express 408 tông phải và bị trật bánh, lao vào vách đường hầm gần đó, khiến 50 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Trong quá khi, Lee từng phạm pháp. Hồi năm 2015, nhà thầu do hắn làm chủ bị cáo buộc tham nhũng, sau khi giới chức phát hiện hình ảnh chỉnh sửa của một dự án trụ cầu mà hắn quản lý. Hắn được cho là đã yêu cầu nhân viên chỉnh sửa hình ảnh để thể hiện rằng tiến độ công trình nhanh hơn thực tế.

Cuối tuần trước, những người sống sót trong vụ tai nạn tàu Taroko Express 408 đã gửi hình ảnh họ chụp được tới tờ Apple Daily.

Những hình ảnh cho thấy Lee đứng cách hiện trường chỉ vài mét, nhìn xuống con tàu gặp nạn, bên cạnh có vài người đàn ông mặc áo màu xanh.

Camera hành trình của xe cấp cứu cho thấy Lee rảo bước gần hiện trường, dùng điện thoại chụp ảnh hoặc quay phim và sau đó nói chuyện, đưa đồ ăn cho một công nhân xây dựng, trong khi những người sống sót và nhân viên y tế chạy ngang qua mặt họ.

Những hình ảnh này trái ngược với lời khai của Lee rằng hắn là người duy nhất có mặt tại hiện trường sáng 02/04. "Tôi tới xem xét công trường xây dựng một mình," hắn nói với cảnh sát vào ngày hôm đó.

Su Chih-wu, kỹ sư kiểm soát chất lượng cho rằng công nhân có mặt tại công trường là khó hiểu, bởi hôm 02/04 là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ Thanh Minh.

Yu Hsiu-duan, công tố viên trưởng ở địa phương cho rằng Lee đã có dấu hiệu khai gian.

"Cơ quan công tố đã có bằng chứng Lee Yi-hsiang không có mặt tại công trường một mình khi tai nạn xảy ra. Tuy vậy, chúng tôi đang xác định những người mặc áo xanh là ai," Yu nói.

Yu cho biết các công tố viên đã triệu tập ít nhất 10 người có thể từng có mặt tại công trường xây dựng khi vụ tai nạn xảy ra, hoặc có liên quan tới vụ án.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)