Thế giới

Hiệu trưởng tiểu học Hàn Quốc bị bắt vì cáo buộc lắp camera quay trộm trong nhà vệ sinh nữ

Hiệu trưởng một trường tiểu học ở Anyang (Hàn Quốc) bị bắt khẩn cấp hôm 30/10 với cáo buộc lắp đặt camera ẩn ở nhà vệ sinh dành cho giáo viên nữ.

Hiệu trưởng tiểu học Hàn Quốc bị bắt vì cáo buộc lắp camera quay trộm trong nhà vệ sinh nữ

Sở cảnh sát Anyang Dongan cho biết đang thẩm vấn hiệu trưởng, 57 tuổi, bị cáo buộc gắn camera trong nhà vệ sinh nữ tại trường học ở thành phố cách Seoul 23km về phía Nam.

Một giáo viên được cho là đã phát hiện ra chiếc camera và báo cáo với lãnh đạo nhà trường.  Cảnh sát tới nhà trường để điều tra vụ việc sau khi nhận được tin báo và được biết hiệu trưởng là người lắp camera.

Hiệu trưởng thừa nhận đã lắp chiếc camera trong khu vực nhà vệ sinh phụ nữ, nhưng khẳng định không có mục đích tình dục. Cảnh sát cho biết họ sẽ phân tích dữ liệu camera.

Văn phòng giáo dục tỉnh Gyeonggi cho biết đã cách chức hiệu trưởng và mở cuộc điều tra riêng. Văn phòng cũng cho biết sẽ có biện pháp kỷ luật hiệu trưởng theo kết quả điều tra của cảnh sát.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/hieu-truong-tieu-hoc-han-quoc-bi-bat-vi-cao-buoc-lap-camera-quay-trom-trong-nha-ve-sinh-nu-tintuc794560