Thế giới

Hiệu trưởng Đại học Harvard và vợ nhiễm Covid-19

Hiệu trưởng Đại học Harvard và vợ được xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, và hiện đang tự cách ly, theo thông báo của nhà trường.

Trong thư gửi sinh viên và nhà trường, hiệu trưởng Harvard Lawrence Bacow cho biết ông và vợ có tiệu chứng bệnh bao gồm ho, sốt, ớn lạnh và đau nhức người từ 22/03.

Hai người được xét nghiệm sau đó một ngày, và tới ngày 23/03 nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hiệu trưởng Đại học Harvard và vợ nhiễm Covid-19
Ông Lawrence Bacow và vợ (Ảnh: AP)

"Chúng tôi không rõ lây bệnh từ đâu, nhưng may mắn là rất ít người đã gặp chúng tôi," ông Bacow nói.

Hiệu trưởng Harvard và vợ làm việc tại nhà và tránh tiếp xúc gần từ 14/03. Cơ quan y tế của bang Massachusetts cho biết sẽ rà soát, điều tra dịch tễ những người tiếp xúc gần với vợ chồng ông Bacow.

Harvard cho biết 18 thành viên của trường dương tính với Covid-19, hoặc được cho là đã nhiễm bệnh. Trường đã cho đóng cửa khuôn viên từ 17/03.

Ông Lawrence Bacow được bổ nhiệm làm hiệu trưởng Đại hoc Harvard năm 2018, thay thế người tiền nhiệm Drew Faust.

Tại Mỹ, 50.206 ca nhiễm Covid-19 đã được ghi nhận, trong đó có ít nhất 600 người tử vong. Khoảng một nửa số ca nhiễm ở Mỹ xuất hiện tại New York, theo thống đốc bang Andrew Cuomo. Massachusetts đã ghi nhận 1.159 ca nhiễm, trong đó có 11 trường hợp tử vong.

Tuy vậy, giới chức nước này nhận định số ca nhiễm thực tế có thể cao hơn nhiều, do quá trình xét nghiệm tại nước này bị trì hoãn, đồng thời các quy định khắt khe cũng giới hạn số người được xét nghiệm.

Chỉ một tuần trước, số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ là hơn 5.000. Hôm 01/03, nước này mới ghi nhận 100 ca.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)