Thế giới

Hiếu thảo như tỉ phú giàu nhất Châu Á: Cầu phúc cho mẹ mỗi ngày

Tỉ phú giàu nhất Châu Á Mukesh Ambani có nhiều thói quen đáng ngạc nhiên, trong đó có việc cầu phúc cho mẹ ông mỗi ngày.

Tỉ phú Mukesh Ambani không chỉ là người giàu nhất Ấn Độ mà còn là người giàu nhất Châu Á với khối tài sản theo số liệu của Forbes tính tới ngày 9.6 là 56,5 tỉ USD, xếp thứ 14 trong bảng xếp hạng tài sản các tỉ phú của Forbes.

Tỉ phú người Ấn Độ 63 tuổi hoạt động trong lĩnh vực hóa dầu, dầu mỏ và khí đốt là người Châu Á duy nhất lọt top 20 của bảng xếp hạng này, bỏ xa 2 tỉ phú Trung Quốc là Ma Huateng (Mã Hóa Đằng) với 48,7 tỉ USD, xếp thứ 21 và tỉ phú Jack Ma (Mã Vân) ở vị trí số 22 với tài sản trị giá 42,8 tỉ USD.

Được coi là một trong những người đàn ông có ảnh hưởng nhất hành tinh, chỉ riêng công ty của tỉ phú Mukesh Ambani đã đóng góp tới 5% GDP của Ấn Độ, theo SCMP. Hãng tin có trụ sở ở Hong Kong (Trung Quốc) đã điểm lại một số thói quan đáng chú ý của Mukesh Ambani mà có thể nhiều người không biết.

Hiếu thảo như tỉ phú giàu nhất Châu Á: Cầu phúc cho mẹ mỗi ngày
Tỉ phú giàu nhất Châu Á Mukesh Ambani. Ảnh: Reuters.

Thói quen ăn kiêng nghiêm ngặt

Tỉ phú Mukesh Ambani chưa từng đụng vào một thứ đồ uống có cồn nào trong suốt cuộc đời. Ông không uống rượu và cũng không ăn thịt mà ăn chay rất nghiêm túc.

Dù sở hữu khối tài sản kếch xù, tỉ phú người Ấn Độ không kén trong thói quen ăn uống. Ông có thể ăn ở các quầy hàng ven đường tới những nhà hàng ngon nhất ở Mumbai. Dù vậy, các món ăn được ông yêu thích gồm các đồ ăn đơn giản như cơm, đậu lăng và bánh chapattis.

Dậy sớm

Mukesh Ambani làm việc chăm chỉ, không lãng phí chút thời gian nào. Ông thức dậy khoảng từ 5h đến 5h30 sáng mỗi ngày. Sau đó, ông đến phòng tập thể dục để tập luyện, dành thời gian đọc tin tức, ăn bữa sáng lành mạnh tại nhà hàng yêu thích trước khi đi làm.

Hiếu thảo như tỉ phú giàu nhất Châu Á: Cầu phúc cho mẹ mỗi ngày - 1
Bà Kokilaben Ambani (áo đỏ) - mẹ của tỉ phú Ấn Độ Mukesh Ambani. Ảnh: PTI.

Dành ngày Chủ nhật cho gia đình

Tỉ phú giàu nhất Châu Á rất gần gũi với người thân trong gia đình. Ông thậm chí cầu phúc cho mẹ mỗi ngày trước khi đi làm và nói chuyện với vợ ông - bà Nita Ambani - về công việc của ông trong văn phòng mỗi tối trước khi đi ngủ.

Theo NDTV, bà Kokilaben Ambani, 86 tuổi, mẹ của tỉ phú Mukesh Ambani sinh trưởng ở Jamnagar, Gujarat. Bà kết hôn với ông Dhirubhai Ambani và chuyển đến Mumbai năm 21 tuổi. Hiện bà đang sống cùng với con trai cả ở Mumbai.

Thêm vào đó, những ngày Chủ nhật tỉ phú Mukesh Ambani luôn dành riêng cho gia đình. Ông dành cả ngày ở bên mẹ, vợ và 3 người con.

Hai con song sinh một trai một gái của vợ chồng tỉ phú Ambani hiện đã kết hôn. Con trai út của ông bà là Anant Ambani vừa đính hôn và có khả năng sẽ tổ chức đám cưới trong tương lai gần.

10 năm chỉ nhận một mức lương

Là người đứng đầu Reliance Industries, ông Ambani nhận được 2 triệu USD mỗi năm. Tuy nhiên, tổng số tiền này không khi so với quy mô mà ông điều hành. Thêm vào đó, đây cũng là mức lương mà ông nhận từ 10 năm trước. Ambani đã cố tình giới hạn mức lương của mình, theo SCMP, bởi muốn làm gương điều tiết trong mức thu nhập của quản lý.

Trong bối cảnh các CEO ở Mỹ thường kiếm được trung bình 15,6 triệu USD mỗi năm thì sự tiết chế khiêm tốn của tỉ phú Ambani rất đáng chú ý khiến ông khác biệt so với những đồng nghiệp quốc tế.

Thích sưu tập xe

Dù ở nhiều phương diện, tỉ phú Ambani khiêm tốn nhưng với sở thích của cá nhân ông thì có chút khác biệt. Ông thích sưu tập xe và hiện có gần 170 phương tiện thuộc sở hữu của riêng ông.

Trong bộ sưu tập này, có một số chiếc xe đặc biệt đáng chú ý như BMW 670Li chống đạn hoàn toàn có giá hơn 250.000 USD, Aston Martin Rapide, Rolls-Royce Phantom và Bentley Continental Flying Spur.

Vợ Mukesh Abani - bà Nita Ambani, từng tặng chồng một chiếc Maybach 62 nhân dịp sinh nhật. Chiếc xe có thể đạt tốc độ lên tới 249km/h với rất nhiều tiện nghi sang trọng. Được biết, những chiếc xe hạng sang chiếm tới 6 tầng đầu tiên của cao ốc 27 tầng sang trọng của nhà tỉ phú Ambani.

Theo Thanh Hà (Lao Động)




https://laodong.vn/the-gioi/hieu-thao-nhu-ti-phu-giau-nhat-chau-a-cau-phuc-cho-me-moi-ngay-811358.ldo