Thế giới

Hiệp hội khách sạn Ấn Độ tuyên bố không phục vụ khách Trung Quốc

Một hiệp hội khách sạn ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã ra quyết định cấm phục vụ khách Trung Quốc, sau vụ ẩu đả hôm 15/06 giữa binh lính hai nước tại Thung lũng Galwan khiến 20 lính Ấn Độ thiệt mạng.

Hiệp hội Chủ Nhà hàng và Khách sạn Delhi (DHROA) hôm 23/06 cho biết công dan Trung Quốc sẽ không được phục vụ tại các khách sạn, nhà khách do thành viên của hiệp hội làm chủ ở thành phố New Delhi.

Hiệp hội khách sạn Ấn Độ tuyên bố không phục vụ khách Trung Quốc
Người Ấn Độ biểu tình tẩy chay hàng hóa Trung Quốc (Ảnh: AFP)

DHROA, a group of budget hotels in Delhi, said its members include around 3,000 budget hotels and guest houses across the city. The umbrella body said these facilities collectively have 75,000 rooms.

Theo DHROA, thành viên của hiệp hội bao gồm khoảng 3.000 khách sạn và nhà khách giá rẻ trên khắp thành phố New Delhi. Những cơ sở này có tổng cộng 75.000 phòng.

Quyết định của hiệp hội được đưa ra sau khi Liên đoàn Thương gia Ấn Độ (CAIT) kêu gọi tẩy chay hàng hóa Trung Quốc sau vụ ẩu đả giữa binh lính hai bên tại Thung lũng Galwan hôm 15/06 làm 20 lính Ấn Độ thiệt mạng.

Tuy vậy, hiện tất cả các khánh sạn, nhà khác tại Delhi vẫn chưa mở cửa, kể từ khi lệnh phong tỏa phòng chống Covid-19 được ban hành trên phạm vi toàn quốc hồi tháng 03.

Tổng thư ký DHROA Mahendra Gupta cho biết tất cả các khách sạn, nhà khách thành viên của hiệp hội đã chấp nhận yêu cầu không phục vụ khách Trung Quốc.

"Ở thời điểm CAIT đã vận động tẩy chay hàng Trung Quốc trên cả nước, chủ khách sạn và nhà khách tại Delhi sẽ chủ động tham gia chiến dịch này. Chúng tôi đã quyết định không phục vụ khách Trung Quốc tại các khách sạn, nhà khách giá rẻ tại thành phố," ông Gupta nói.

Hiệp hội cho biết họ cũng đã quyết định sẽ không sử dụng hàng Trung Quốc tại các khách sạn thành viên, ông Gupta cho biết thêm.

Tổng thư ký CAIT Praveen Khandelwal cho biết ông hoan nghênh động thái của DHROA, đánh giá rằng nhiều ngành nghề ở Ấn Độ đã hưởng hứng việc tẩy chay hàng hóa Trung Quốc.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)