Thế giới

Hiện trường lửa cháy ngùn ngụt, người bị cháy đen do nổ đường ống ở Mexico

Ít nhất 20 người thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương trong một vụ nổ đường ống khí đốt ở miền Trung Mexico.

Hiện trường lửa cháy ngùn ngụt, người bị cháy đen do nổ đường ống ở Mexico
Khói đen bốc ngùn ngụt che kín cả một vùng. Ảnh: Reuters

Đài truyền hình Mexico Broadcaster đã chiếu những hình ảnh kinh hoàng về hiện trường vụ nổ đường ống khí đốt cháy rực ở khu đô thị Tlahuelilpan gần một nhà máy lọc dầu phía Bắc thành phố Mexico.

Theo truyền thông địa phương, một đường ống khí đốt bị vỡ đã phát nổ vào tối 18/1, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và làm bị thương hàng chục người đang tìm cách lấy nhiên liệu rò rỉ từ đường ống bị vỡ lên các xe container. Đường ống được cho là đã phát nổ sau khi nhóm trộm khoan một vòi vào thân ống.

Video lửa cháy bùng bùng tại hiện trường vụ nổ đường ống khí đốt (nguồn: Sputnik)

"Báo cáo điều tra sơ bộ được đánh giá là rất nghiêm trọng, tôi được thông báo 20 người đã thiệt mạng, và 54 người khác bị thương do bỏng nặng", hãng tin Reuters dẫn lời Thống đốc bang Hidalgo, Omar Fayad trả lời kênh truyền hình Mexico.

Hiện trường lửa cháy ngùn ngụt, người bị cháy đen do nổ đường ống ở Mexico - 1
Vụ nổ đường ống khí đốt gây ra thiệt hại về người lớn. Ảnh: El Sol de Mexico.

Hiện trường lửa cháy ngùn ngụt, người bị cháy đen do nổ đường ống ở Mexico - 2

Hiện trường lửa cháy ngùn ngụt, người bị cháy đen do nổ đường ống ở Mexico - 3

Hiện trường lửa cháy ngùn ngụt, người bị cháy đen do nổ đường ống ở Mexico - 4
Người bị cháy xém quần áo, bỏng da do ảnh hưởng từ vụ nổ. Ảnh: El Sol de Mexico.

Bộ trưởng An toàn Công cộng Mexico Alfonso Durazo nói rằng sau vụ nổ lớn, Ủy ban Khẩn cấp Quốc gia đã được thành lập để giúp đỡ "người dân bị ảnh hưởng".

Tổng thống Mexico ông Andres Manuel Lopez Obrador đã thực hiện một chiến dịch truy quét tội phạm trộm cắp nhiên liệu. Theo Reuters, chính quyền địa phương ước tính quốc gia thiệt hại hơn 3 tỷ USD vào năm ngoái do nạn trộm cắp xăng dầu tràn lan.

Trong khi đó, tình trạng thiếu hụt nhiên liệu được báo cáo xảy ra tại ít nhất 10 trong số 31 bang của Mexico trong nhiều ngày qua, khiến chính quyền ở một số địa phương phải áp dụng các biện pháp đặc biệt. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu nhiên liệu là do chiến dịch của chính phủ đối với tội phạm chuyên khai thác trái phép các đường ống khí đốt.

Theo Hồng Hạnh (Báo Tin Tức)