Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Hé lộ thông tin mới về 'bệnh nhân số 0' của đại dịch Covid-19 đang được giới khoa học ráo riết truy tìm

Giới khoa học hiện đang tìm kiếm thông tin về "Bệnh nhân Su", người được xác định có thể là ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Vũ Hán.

"Bệnh nhân Su", 61 tuổi, được cho là từng xuất hiện tại một địa chỉ cách Viện Virus học Vũ Hán khoảng gần 5km.

Gilles Demaneuf, một nhà khoa học dữ liệu hiện đang làm việc cho nhóm điều tra DRASTIC, vốn đang thực hiện một cuộc điều tra độc lập nhắm vào nguồn gốc Covid-19, đã phát hiện ra nhân vật này.

Hé lộ thông tin mới về 'bệnh nhân số 0' của đại dịch Covid-19 đang được giới khoa học ráo riết truy tìm
Ảnh minh họa: AFP

"Bệnh nhân Su" được cho là đổ bệnh với các triệu chứng giống Covid-19 hồi tháng 11/2019 và được đưa tới điều trị ở Bệnh viện Vinh Quân tại Vũ Hán.

Trước đó, Trung Quốc báo cáo với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) rằng ca nhiễm đầu tiên có triệu chứng được ghi nhận vào ngày 08/12.

"Chúng tôi đã có thể xác định được tên, tuổi, địa chỉ chính sách của một ca nghi nhiễm từ rất sớm, trước ca chính thức đầu tiên gần một tháng. Địa chỉ này nằm ngay bên cạnh đường sắt ngầm số 2, không xa một bệnh viện từng chữa trị cho những ca nhiễm đầu tiên," Demaneuf nói với tờ Daily Mail.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đối mặt với sức ép tiếp tục điều tra nguồn gốc dịch bệnh, và giới chức tình báo Anh tuần trước cũng cho rằng giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm là "có thể đã xảy ra".

Theo Daily Mail, các thông tin về "Bệnh nhân Su" có thể đã bị lộ sau khi một quan chức Trung Quốc có hành động nhầm lẫn. Người này được cho là đã gửi nhầm ảnh chụp màn hình cho một tuần san y khoa Trung Quốc, thể hiện bệnh nhân sinh sống tại Đường Trác Đao Tuyền.

Con đường này nằm gần các phòng thí nghiệm ở trung tâm Vũ Hán, cũng như một hệ thống tàu điện ngầm được cho là có vai trò quan trọng trong việc phát tán virus.

Giáo sư Yu Chuanhua thuộc Đại Học Vũ Hán từng cho biết ông có dữ liệu về ba người đổ bệnh trước tháng 12/2019.

Hồi đầu tuần, Dominic Cummings, cựu cố vấn của thủ tướng Anh Boris Johnson, cho biết ông Johnson từng nhận được báo cáo từ tháng 04/2020 về mối lo ngại Covid-19 có thể rò rỉ từ một phòng thí nghiệm.

Tuần trước, báo chí Mỹ cũng đưa tin ba nhân viên của phòng thí nghiệm từng phải nhập viện điều trị hồi tháng 11/2019 do có triệu chứng giống Covid-19 cũng như các căn bệnh mùa thông thường.

Giới khoa học cảnh báo điều này không có nghĩa là các nhà nghiên cứu nhiễm virus ở Viện Virus học Vũ Hán, thay vào đó họ có thể mắc bệnh ở ngoài.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)