Thế giới

Hé lộ quá trình đào tẩu táo bạo của cựu chủ tịch Nissan Carlos Ghosn

Nhà chức trách Mỹ hôm 20/05 bắt giữ hai người Mỹ, trong đó có một cựu binh đặc nhiệm, bị Nhật Bản truy nã vì cáo buộc giúp đỡ cựu chủ tịch Nissan Carlos Ghosn trốn khỏi nước này hồi tháng 12 năm ngoái.

Văn phòng công tố viên Mỹ tại bang Massachusetts cho biết Michael Taylor, 59 tuổi, cùng con trai là Peter, 27 tuổi, hiện đang bị tạm giữ. Nhật Bản sẽ yêu cầu dẫn độ hai cha con ông Taylor. Michael Taylor là một cựu binh của lực lượng Mũ Nồi Xanh thuộc Quân đội Mỹ.

Cha con ông Taylor đã trình diện trước tòa qua video chiều 20/05 (giờ địa phương. Hai người này hầu như không nói gì trong phiên điều trần kéo dài khoảng 20 phút, chỉ có lời cảm ơn thẩm phán.

Thẩm phán Donald L. Cabell trong phiên điều trần cho biết Nhật Bản vẫn chưa gửi yêu cầu dẫn độ. Công tố viên Stephen Hassink cho biết các quan chức Nhật Bản sẽ đưa ra yêu cầu này trong vòng 45 ngày, theo quy định.

Nhật Bản truy nã cha con ông Taylor từ hồi tháng 01, cùng một người khác, George-Antoine Zayek, vì các cáo buộc liên quan tới vụ tẩu thoát của Carlos Ghosn.

Hé lộ quá trình đào tẩu táo bạo của cựu chủ tịch Nissan Carlos Ghosn
Ông Carlos Ghosn (Ảnh: Reuters)

Các công tố viên Mỹ cho biết chính phủ Nhật Bản truy tố Michael và Peter Taylor vì giúp Ghosn bỏ trốn. Cựu chủ tịch của Nissan trước đó "bị truy tố tại Nhật Bản vì hành vi vi phạm luật tài chính, và đươc tại ngoại chờ xét xử".

Thông tin từ tòa án đã tiết lộ những tình tiết cụ thể trong vụ đào thoát của cựu chủ tịch Nissan.

Theo các tài liệu mà tòa án Mỹ công bố, Peter Taylor tới Nhật Bản ít nhất ba lần trước khi Ghosn đào tẩu, bắt đầu từ tháng 07/2019. Ông này được cho là đã gặp cựu chủ tịch Nissan ít nhất bảy lần trong thời gian trên, dựa trên dữ liệu về các cuộc gặp mà Ghosn phải cung cấp theo quy định tại ngoại.

Peter Taylor đã tới Nhật Bản gặp Ghosn một ngày trước khi vụ đào tẩu xảy ra, trong khi Michael Taylor và Zayek cũng đến nước này từ Dubai trên máy bay riêng hôm 29/12. Hai người tự nhận là nhạc sĩ, mang theo hai hộp lớn màu đen tới Nhật Bản, như hình ảnh mà camera an ninh ghi nhận được.

Bốn người được cho là đã gặp gỡ tại khách sạng Grand Hyatt tại Tokyo, sau đó Michael Taylor và Zayek đưa Ghosn đi bằng taxi và tàu hỏa tới một khách sạn khác của hãng Hyatt gần Sân bay Quốc tế Kansai.

Hình ảnh camera an ninh cho thấy ba người này vào phòng khách sạn lúc 8 giờ 14 phút tối. Michael Taylor và Zayek được cho là đã rời phòng trước 10 giờ cùng hai chiến hộp lớn, và các quan chức cho rằng Ghosn trốn trong một trong hai hộp này.

Khi tới sân bay lúc 10 giờ 20 đêm cùng ngày, hành lý của hai người được cho qua tại chốt an ninh, và sau đó được đưa lên máy bay riêng mà không bị kiểm tra thêm. Chiếc máy bay cất cánh lúc 11 giờ 10 đêm, trong hành trình tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Hai ngày sau, Ghosn công khai thông báo rằng ông ta đã bỏ trốn tới Lebanon.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)