Thế giới

Hé lộ lý do khiến tỷ phú Bill Gates mua nhiều đất nông nghiệp tại Mỹ

Người đàn ông giàu thứ 4 thế giới này đã lặng lẽ mua hàng trăm nghìn ha đất canh tác trên khắp nước Mỹ, con số đủ để biến ông trở thành chủ sở hữu đất nông nghiệp tư nhân lớn nhất ở quốc gia này.

Trong nhiều năm, có thông tin cho rằng Bill Gates mua đất nông nghiệp ở bang Florida và Washington. Nhưng theo báo cáo mới nhất của Land Report, tạp chí về bất động sản của Mỹ, người đàn ông có trị giá tài sản gần 121 tỷ USD này đã mua đất canh tác khắp 18 bang của Mỹ, trong một danh mục đầu tư đất nông nghiệp quy mô lớn.

Tính đến thời điểm hiện tại, nhà đồng sáng lập Microsoft đã sở hữu ít nhất 242.000 ha đất nông nghiệp tại 18 bang. Trong đó, các bang ông mua nhiều đất nhất gồm Louisiana (khoảng 28.000 ha), Arkansas (hơn 19.300 ha) và Nebraska (hơn 8.300 ha).

Nhu cầu mua đất của tỷ phú giàu thứ 4 thế giới khiến nhiều người thắc mắc không biết mục đích của ông là gì, bởi Gates chưa từng tiết lộ về sở thích trồng trọt.

Nhưng với thông tin vừa được báo New York Post tiết lộ, sở dĩ Gates quan tâm đến đất nông nghiệp được bắt nguồn từ niềm mong muốn đối phó với vấn đề biến đổi khí hậu cũng như giúp đỡ các quốc gia nghèo hơn, nơi người dân vẫn còn thiếu lương thực.

Hé lộ lý do khiến tỷ phú Bill Gates mua nhiều đất nông nghiệp tại Mỹ
Bill Gates sở hữu nhiều đất nông nghiệp nhất nước Mỹ. Ảnh: Fox Business

New York Post cho biết đế chế nông nghiệp của ông Bill Gates do công ty Cottonwood Ag Management quản lý. Đây là công ty thành viên của tổ chức phi lợi nhuận Leading Harvest chuyên giúp đỡ nhà nông trên khắp thế giới thay đổi thói quen canh tác có lợi hơn.

Năm 2017, Quỹ Bill và Melinda Gates cam kết hỗ trợ 300 triệu USD trong vòng 3 năm để hỗ trợ nghiên cứu giúp nông dân có thu nhập thấp ở châu Á và châu Phi thích ứng với biến đổi khí hậu.

Năm sau đó, Quỹ Gates tuyên bố sẽ đầu tư 40 triệu USD vào nghiên cứu để giúp lai tạo ra những con gà đẻ trứng chất lượng tốt hơn và những con bò sản xuất nhiều sữa hơn cho các trang trại ở Nam Á và châu Phi.

Các báo cáo trước đây cho rằng nông nghiệp, đặc biệt là ngành chăn nuôi bò lấy thịt, cũng chiếm phần tạo ra lượng khí thải CO2, gây hiệu ứng nhà kính và dẫn đến biến đổi khí hậu.

Vì vậy, ông tham gia vào nhiều dự án về môi trường và đầu tư vào nhiều công ty khác nhau. Một trong số đó là Impossible Foods sản xuất các sản phẩm thay thế thịt bò.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)