Thế giới

Harry, Meghan được bình chọn 'người hoàng gia được kính trọng nhất' sau Nữ hoàng

Nhà Sussex vượt mặt vợ chồng anh trai, đứng sau Nữ hoàng Elizabeth II trong danh sách những người hoàng gia được kính trọng nhất do giới trẻ Anh bình chọn.

Trước Ngày Sức khỏe Tâm thần Thanh niên đầu tiên, tổ chức từ thiện về sức khỏe tâm thần thanh thiếu niên stem4 đã thực hiện một khảo sát đối với 1.000 thiếu niên và giới trẻ ở Anh về những người mà họ thấy tôn trọng nhất ở nhiều hạng mục khác nhau.

Theo stem4, lý do phổ biến nhất của những người bỏ phiếu khi ca ngợi những nhân vật nổi tiếng nào đó là bởi họ "dũng cảm và kiên cường, ngay cả khi mọi việc diễn ra không thuận lợi và họ phải hứng chịu sự chỉ trích, họ vẫn tiếp tục". Ngoài ra, những người được bầu chọn còn vì "họ dám đứng lên vì quyền lợi của mọi người và khiến xã hội trở nên tốt đẹp hơn".

Ở hạng mục những người hoàng gia được tôn trọng nhất, Nữ hoàng Elizabeth II đứng đầu, chiếm 25% tổng số phiếu bầu, tiếp theo là Hoàng tử Harry với 22%. Nữ Công tước xứ Sussex Meghan Markle vượt mặt chị dâu Kate khi đứng vị trí thứ ba với 21% tổng phiếu. Trong khi đó Hoàng tử William và vợ chỉ đành được lần lượt 10 và 11% số phiếu, theo Yahoolife.

Harry, Meghan được bình chọn 'người hoàng gia được kính trọng nhất' sau Nữ hoàng
Nữ hoàng Elizabeth II được giới trẻ Anh bình chọn là người hoàng gia được kính trọng nhất. Ảnh: Reuters.

Đây không phải lần đầu tiên Nữ hoàng Anh đứng đầu một bảng xếp hạng, bình chọn về độ nổi tiếng và sự yêu mến. Trước đây, bà liên tục đứng đầu trong cuộc thăm dò ý kiến về thành viên hoàng gia được yêu thích nhất do YouGov thực hiện.

Hoàng tử Harry và người vợ Mỹ đã đối mặt với phản ứng dữ dội từ công chúng sau cuộc phỏng vấn kể hết của họ với bà hoàng truyền thông Oprah Winfrey, khiến cả Điện Buckingham bị chấn động hồi tháng 3. Meghan, 39 tuổi, khẳng định con trai Archie đã không trở thành hoàng tử sau "những lo ngại và những cuộc trò chuyện" về việc làn da cậu bé sẽ có màu tối ra sao sau khi chào đời.

Cựu diễn viên Mỹ cũng tiết lộ cô đã có suy nghĩ muốn tự tử sau khi gia nhập Hoàng gia, trong khi Harry thì nói bố và anh trai bị "mắc kẹt" ở thế chế này.

Trong cuộc phỏng vấn với Dax Shepard trên podcast Armchair Expert, Harry còn khẳng định cuộc đời mình ở hoàng gia như trong phim The Truman Show và hiện anh thấy "tự do hơn" khi được sống ở Mỹ.

Harry, Meghan được bình chọn 'người hoàng gia được kính trọng nhất' sau Nữ hoàng - 1
Vợ chồng Harrry - Meghan rời hoàng gia từ năm ngoái và hiện có cuộc sống tự do hơn khi ở Mỹ. Ảnh: Reuters.

Ở hạng mục nhân vật truyền cảm hứng, nhà tự nhiên học David Attenborough được bình chọn là người nổi tiếng nhất với 54% tổng số phiếu bình chọn.

Tiến sĩ Nihara Krause, người sáng lập và giám đốc điều hành của stem4, cho biết: "Để có được sự kính trọng của những người trẻ ngày nay, bạn không cần phải có nhiều tài sản hay ngoại hình ưa nhìn. Điều quan trọng hơn là bạn thể hiện sự dũng cảm, kiên cường, lòng trắc ẩn với những người khác và với thiên nhiên".

Ông Krause khẳng định đây là những phẩm chất rõ ràng mà Nữ hoàng có cùng với những tên tuổi khác như David Attenborough và Marcus Rashford.

"Nhiều trong số những người được được ngưỡng mộ nhất, như Billie Eilish và Hoàng tử Harry, đã cởi mở chia sẻ những khó khăn về sức khỏe tâm thần của chính họ. Những vấn đề như sự lo âu, trầm cảm và tự làm hại mình rất phổ biến ở giới trẻ và họ cảm thấy có một sự khác biệt to lớn khi những nhân vật nổi tiếng lại có đủ dũng khí để nói về vấn đề của bản thân", Krause nói thêm.

Công nương Diana được nhắc đến như một nhân vật được chú ý trong hạng mục nhân vật của công chúng, trong khi người bạn của Meghan và Harry là Oprah Winfrey được ca ngợi ở hạng mục "nhân vật truyền cảm hứng".

Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/harry-meghan-duoc-binh-chon-nguoi-hoang-gia-duoc-kinh-trong-nhat-sau-nu-hoang-4294832.html