Thế giới

Hành nghề trộm cắp vì muốn "trả thù" bố mẹ, cô gái trẻ khiến nhiều người lắc đầu ngán ngẩm

Vụ án móc túi và trộm cắp liên tục xảy ra tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, nhưng động cơ gây án của nghi phạm mới là điều khiến mọi người hoang mang.

Gần đây, cảnh sát thị xã Thường Thục, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã nhận được thông báo về những vụ mất cắp liên tục xảy ra khắp thị xã. 

Sau khi điều ra, cảnh sát đưa ra tổng kết: nghi phạm đã thực hiện các vụ trộm cắp và móc túi ở 7 cửa hàng trong 1 giờ, tổng giá trị các món bị mất là 1700 NDT (hơn 5,5 triệu VND). Nghi phạm là một cô gái họ Vương.

Hành nghề trộm cắp vì muốn "trả thù" bố mẹ, cô gái trẻ khiến nhiều người lắc đầu ngán ngẩm
Camera giám sát ghi lại cảnh thiếu nữ thực hiện hành vi móc túi.

Điều khiến các cảnh sát bất ngờ nhất chính là lời khai của nghi phạm. Buồn bố mẹ vì tư tưởng trọng nam khinh nữ của họ, cô gái quyết định "hành nghề đạo chích". 

Cô cho rằng, một khi mình ngồi tù, bố mẹ sẽ mất mặt và xấu hổ với họ hàng, hàng xóm.

Hành nghề trộm cắp vì muốn "trả thù" bố mẹ, cô gái trẻ khiến nhiều người lắc đầu ngán ngẩm - 1
Các món đồ mà cô bé đã lấy trong các cửa hàng, từ trang sức...
Hành nghề trộm cắp vì muốn "trả thù" bố mẹ, cô gái trẻ khiến nhiều người lắc đầu ngán ngẩm - 2
... đến túi xách...
Hành nghề trộm cắp vì muốn "trả thù" bố mẹ, cô gái trẻ khiến nhiều người lắc đầu ngán ngẩm - 3
... thậm chí là các sản phẩm làm đẹp.

Nghi phạm có một người anh trai. Lúc người anh này mua nhà, gia đình đã hỗ trợ cho cậu ta 150 nghìn NDT (gần 490 triệu VND). 

Đến lượt cô, vì gia đình không giúp đỡ nên cô cho rằng họ mang tư tưởng trọng nam khinh nữ. Sau khi lên kế hoạch "trả thù bố mẹ", cô đã lập tức tiến hành.

Hiện tại, cô gái đang bị phạt hành chính, tạm giam 12 ngày.

Theo Yu (Helino)