Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Hành khách tử vong vì Covid-19 trên chuyến bay Mỹ

Isaias Hernandez, 69 tuổi, tử vong vì "suy hô hấp cấp" và Covid-19, quan chức bang Louisiana thông báo hôm 22/12.

Covid-19 được xác định là nguyên nhân gây ra cái chết của một hành khách đổ bệnh trên một chuyến bay từ Florida tới California tuần trước, giới chức Louisiana nói hôm 22/12.

Cơ quan pháp y liệt kê "suy hô hấp cấp" và "Covid-19" là nguyên nhân dẫn tới cái chết của Isaias Hernandez, 69 tuổi, công dân thành phố Los Angeles.

Hành khách tử vong vì Covid-19 trên chuyến bay Mỹ
Ảnh minh họa: Reuters

Hernandez có mặt trên chuyến bay của hãng United Airlines từ Orlando tới Los Angeles hôm 14/12. Sau khi Hernandez có dấu hiệu đổ bệnh, hai hành khách cùng chuyến bay - một y tá và một chuyên viên cấp cứu - đã nỗ lực hồi sức tim phổi cho ông, theo các nhân chứng.

Chuyến bay được chuyển hướng tới thành phố New Orleans, bang Louisiana, và Hernandez đã tử vong tại một bệnh viện ở Kenner, theo báo cáo pháp y.

Hành khách trênchuyến bay cho biết họ nghe vợ của Hernandez nói ông có triệu chứng giống Covid-19, và báo cáo pháp y sau đó đã xác nhận điều này.

Hãng United Airlines và các quan chức y tế thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đã liên lạc với các hành khách có thể tiếp xúc với bệnh nhân, theo một thông báo tuần trước.

Hãng United Airlines yêu cầu toàn bộ hành khách sử dụng dịch vụ của họ phải ký vào biên bản tuyên bố họ không dương tính hay có triệu chứng Covid-19, phát ngôn viên Charlie Hobart nói.

"Có vẻ như ông ấy đã không điền vào biên bản đúng sự thật," Hobart nói về Hernandez. "Sức khỏe của phi hành đoàn và các hành khách là mục tiêu lớn nhất của chúng tôi".

Hãng United Airlines đã nộp danh sách hành khách cho CDC Mỹ để thực hiện công tác truy vết, và các tiếp viên trên chuyến bay hiện đang được cách ly, Hobart nói thêm.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)