Thế giới

Hành khách cảm thấy luồng khí mạnh đánh trúng máy bay Mexico

Hiện trường vụ rơi máy bay ở Algeria

Hành khách nghe thấy tiếng động lớn, thể như có luồng khí mạnh đánh trúng máy bay Mexico trước khi nó rơi và bốc cháy.

Hành khách cảm thấy luồng khí mạnh đánh trúng máy bay Mexico
Người dân chờ đợi ở sân bay Durango sau khi một chiếc máy bay cất cánh từ phi trường này gặp nạn cách đó 10 km. Ảnh: Reuters.

Jackelin Flores và con gái thoát ra ngoài từ lỗ hổng trên thân máy bay Embraer 190, trong lúc khoang chở 103 hành khách và phi hành đoàn đầy khói. Cô cho hay máy bay vừa cất cánh khỏi sân bay Durango lúc gần 16h ngày 31/7 (4h ngày 1/8 giờ Hà Nội) thì trời mưa lớn, theo Reuters.

"Một bé gái khóc khi rời khỏi máy bay vì chân bị bỏng", Flores kể lại. 

Cô là người Mexico nhưng sinh sống ở Bogota, Colombia. Flores cho biết hộ chiếu và giấy tờ tùy thân đều bị lửa thiêu trụi, nhưng cô vẫn "cảm thấy may mắn và biết ơn Chúa".

Aispuro, thống đốc bang Durango cho biết các nhân chứng nói với ông rằng một tiếng động lớn vang lên trước khi chiếc Embraer 190 lao xuống đất mà không có cảnh báo nào. Một quan chức bang Durango cho biết nhiều người thoát khỏi máy bay bằng chân trần, 37 người phải nhập viện, một số người có vết thương nghiêm trọng, nhưng không ai thiệt mạng.

Hành khách cảm thấy luồng khí mạnh đánh trúng máy bay Mexico - 1
Một người đàn ông được giúp đỡ đưa lên xe hơi tại sân bay Durango. Ảnh: Reuters.

Một hành khách kể lại có cảm giác như một luồng không khí mạnh đã đánh trúng máy bay. Một người ngồi ở khoang hạng nhất thoát ra từ cửa trước phi cơ, nói rằng máy bay cất cánh thất bại "có thể do quá tải hoặc do một cơn bão lớn vừa bắt đầu đổ bộ vào thành phố". 

Giới chức Mexico thông báo ngọn lửa đã được khống chế. Các nhà điều tra sẽ giải mã dữ liệu bay để tìm hiểu nguyên nhân tai nạn, tuy nhiên, việc này sẽ mất vài tháng. Hãng hàng không Aeromexico cho rằng nhiều khả năng máy bay gặp nạn do mưa đá.

Theo Hồng Hạnh (VnExpress.net)