Thế giới

Hàng trăm người cướp bóc, hôi của khu phố thương mại Mỹ, cảnh sát phải nổ súng

Hàng trăm người đã tham gia các vụ cướp bóc và hôi của tại khu vực Mag Mile và River North vào đêm 09/08 tới rạng sáng 10/08, đồng thời đụng độ với cảnh sát. 100 người bị bắt và 13 cảnh sát bị thương trong vụ việc nghiêm trọng này.

Ông David Brown, người đứng đầu Sở cảnh sát Chicago (CPD) cho biết những bài đăng chứa thông tin sai lệch về một vụ nổ súng của cảnh sát hôm 09/08 một phần đã gây ra vụ việc.

Cảnh sát cho biết một nghi phạm 20 tuổi đã bỏ chạy khi họ đang thẩm vấn anh ta vào chiều 09/08. Anh ta đã nổ súng về phía cảnh sát, khiến họ phải bắn trả. Cảnh sát nói anh này không gặp nguy hiểm tính mạng.

Hàng trăm người cướp bóc, hôi của khu phố thương mại Mỹ, cảnh sát phải nổ súng
Một cửa hàng giày ở Chicago bị cướp bóc, hôi của hôm 09/08 (Ảnh: ABC)

Ông Brown cho biết sau vụ nổ súng, đám đông bắt đầu tụ tập trên địa bàn thành phố, bầu không khí trở nên căng thẳng. Cùng ngày, CPD báo cáo về một số bài đăng trên mạng xã hội nói rằng một trẻ em đã bị bắt, và nhiều người đã kêu gọi hôi của.

"Bầu không khí căng thẳng vì thông tin sai lệch," ông Brown nói.

Cảnh sát điều động 400 sĩ quan tới khu thương mại ở thành phố, tuy vậy họ không thể ngăn chặn đám đông cướp bóng và hôi của.

Thị trưởng Lori Lightfoot gọi vụ việc là "thật sự là hành vi tội phạm".

"Rõ ràng, những hành vi này không liên quan tới việc biểu tình hợp pháp," bà Lightfoot nói.

Hơn 100 người bị bắt, 13 cảnh sát bị thương trong các vụ đụng độ với người hôi của. Cảnh sát đã nổ súng bắn trả một đối tượng xả súng từ xe hơi khi họ nỗ lực bắt một người đàn ông mang theo một chiếc máy đếm tiền ở khu vực Michigan Avenue và Lake Street.

Nhiều cửa hàng tại thành phố cho biết bị cướp bóc, hôi của lần thứ hai chỉ trong vài tháng, dù đã có các biện pháp đề phòng. Trước đó, các vụ cướp bóng hồi cuối tháng 05, đầu tháng 06 tại đã gây thiệt hại lớn cho các cửa hàng ở Chicago.

Các cửa hàng cao cấp như Gucci, Dior và Hermes bị cướp sạch không còn thứ gì, kể cả ma-nơ-canh, theo WGN9.

Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền thành phố đã giới hạn đi lại ở khu vực thương mại trong khoảng thời gian 20h tới 6h sáng. Các qua chức cho biết đây không phải là lệnh giới nghiêm, do đó người dân làm việc tại khu vực này vẫn có thể ra vào.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)