Thế giới

Hãng tin Myanmar: Bà Aung San Suu Kyi bị buộc tội phản quốc, có thể bị tử hình

Luật sư đại diện của bà ngay lập tức đã phản hồi về thông tin này.

Hãng tin Myanmar: Bà Aung San Suu Kyi bị buộc tội phản quốc, có thể bị tử hình

Hãng tin Myanmar Khit Thit Media ngày 31/3 đưa tin, Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi sẽ bị buộc nhiều tội danh, trong đó tội phản quốc và có thể bị kết án tử hình.

Tuy nhiên, theo luật sư đại diện của bà, ông Khin Maung Zaw cho biết, ông không biết về các cáo buộc liên quan mới nhất đến thân chủ. Đồng thời, ông cũng chỉ ra rằng, đây là thông tin từ phía truyền thông Myanmar chứ không phải là văn bản hay báo cáo chính thức từ tòa án.

Trước đó, bà Suu Kyi và một luật sư khác là Min Min Soe, đã tổ chức cuộc họp video đầu tiên kể từ khi bà bị bắt.

"[Mẹ] Suu Kyi trông khỏe mạnh, sắc mặt của bà cũng tốt", luật sư Min Min Soe nói với Reuters qua điện thoại, sử dụng một thuật ngữ trìu mến có nghĩa là "mẹ" để chỉ bà Suu Kyi.

Được biết, bà Suu Kyi muốn gặp trực tiếp các luật sư nhưng cuối cùng chỉ được phép tham gia cuộc họp video với sự có mặt của cảnh sát.

Bà Suu Kyi, 75 tuổi, phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm nhập khẩu bất hợp pháp nhiều bộ đàm cũng như vi phạm quy định trong phòng chống dịch Covid-19. Phía quân đội cũng đã cáo buộc bà nhận hối lộ trong hai cuộc họp báo gần đây.

Thăm Phúc Kiến, Ngoại trưởng Malaysia gọi ông Vương Nghị là "đại ca của tôi" bằng tiếng Trung Quốc

Theo An An (Doanh nghiệp & Tiếp thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/hang-tin-myanmar-ba-aung-san-suu-kyi-bi-buoc-toi-phan-quoc-co-the-bi-tu-hinh-161210204111929759.htm