Thế giới

Hàng nghìn người ở Indonesia phải sơ tán do núi lửa hoạt động mạnh

Một núi lửa ở tỉnh Đông Nusa Tenggara của Indonesia ngày 29/11 hoạt động trở lại, phun các cột khói tro bụi cao 4 mét và buộc 2.700 người phải đi sơ tán.

Người phát ngôn Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Raditya Jati cho biết, gần 2.800 người từ ít nhất 28 ngôi làng đã được sơ tán khỏi sườn núi Ili Lewotolok, nằm trên đảo Lembata của tỉnh Đông Nusa Tenggara, khi núi lửa bắt đầu phun trào. Không có người thiệt mạng hoặc bị thương do núi lửa phun trào.

Bộ Giao thông Vận tải Indonesia cho biết, nhà chức trách địa phương đã phải ban hành lệnh cảnh báo bay sau khi núi lửa Ili Lewotolok phun trào. Một sân bay tại đây đã bị đóng cửa do tro bụi đổ xuống nhiều khu vực trên đảo.

Theo người phát ngôn Cơ quan kiểm soát thảm họa thiên tai quốc gia, núi lửa Ile Lewotolok nằm cách thủ đô Jakarta 2.600km về phía đông, phun trào đã khiến người dân địa phương hoảng loạn.

Hàng nghìn người ở Indonesia phải sơ tán do núi lửa hoạt động mạnh
Núi lửa phun cột tro bụi cao tới 4 km lên bầu trời. (Ảnh: The Jakarta Post)

Núi Ili Lewotolok cao 5.423m và là một trong 3 ngọn núi hiện đang phun trào ở Indonesia, sau núi Merapi trên đảo Java và núi Sinabung trên đảo Sumatra. Các núi lửa trên nằm trong số hơn 120 ngọn núi lửa đang hoạt động ở Indonesia, nơi dễ xảy ra chấn động do vị trí của chúng trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, một vòng cung của núi lửa và đường đứt gãy xung quanh Thái Bình Dương.

Trung tâm giảm nhẹ các nguy cơ địa chất và núi lửa của Indonesia cho biết đã nâng mức cảnh báo lên nấc 2 trong hệ thống cảnh báo 4 cấp của Indonesia, với mối đe dọa ngày càng gia tăng. Trung tâm này cũng cảnh báo khu vực xung quanh núi lửa có khả năng bị ngập trong dòng dung nham nóng và khí độc.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)