Thế giới

Hàng loạt tờ báo Mỹ ủng hộ kiện ông Trump sau phát ngôn 'dậy sóng'

Trump cãi tay đôi với phóng viên CNN trong họp báo hậu bầu cử

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump lại dấy lên làn sóng tranh cãi mới khi tuyên bố rằng không một phóng viên nào có quyền vào Nhà Trắng.

Hàng loạt tờ báo Mỹ ủng hộ kiện ông Trump sau phát ngôn 'dậy sóng'
Ông Trump đã nhiều lần khẩu chiến với phóng viên CNN trong các cuộc họp báo ở Nhà Trắng.

Theo RT, Nhà Trắng đang phản ứng lại với đơn kiện của CNN, về vấn đề phóng viên Jim Acosta bị cấm không được vào Nhà Trắng.

Nhưng vấn đề dường như đã đi quá xa khi chính quyền Trump nói rằng không một nhà báo nào có quyền vào Nhà Trắng và ai được cấp phép vào Nhà Trắng là do chính quyền Trump quyết định.

Bộ Tư Pháp Mỹ nói việc cấm không cho phóng viên Acosta vào Nhà Trắng là “hợp pháp”, viện dẫn hành động không phù hợp của phóng viên này trong cuộc họp báo hồi tuần trước.

Thư ký báo chí Nhà Trắng, Sarah Sanders tuyên bố trên mạng xã hội Twitter rằng “hành động của Ascosta là không thể chấp nhận được”, khi phóng viên của CNN cố tình đặt tay lên một phụ nữ đang cố gắng lấy lại micro từ tay phóng viên này.

Nhưng tuyên bố gây tranh cãi của chính quyền Trump đã khiến truyền thông Mỹ dậy sóng. Cả những tờ báo vốn ngả về ông Trump như Fox News cũng tuyên bố ủng hộ đơn kiện của CNN.

Chủ tịch Fox News Jay Wallace tuyên bố quyền được vào Nhà Trắng của phóng viên “không nên được đem ra cấm hay không cấm”.

Nhiều tờ báo Mỹ khác như NBC News, AP, New York Times, Bloomberg và Politico cũng ra tuyên bố chung nói ủng hộ đơn kiện của CNN.

Mọi nhà báo cần phải có quyền tiếp cận Tổng thống và hoạt động của ông, không bị ngăn cản bởi những lý do tùy ý mà Nhà Trắng đưa ra, tuyên bố chung viết.

CNN đã nộp đơn kiện và 28 trang tài liệu liên quan tại tòa án liên bang ở Washington, yêu cầu tòa cấp lại quyền vào Nhà Trắng cho phóng viên Acosta.

Căng thẳng giữa CNN và Nhà Trắng là diễn biến mới nhất trong việc ông Trump gây chiến với kênh truyền thông này. Ông Trump thường nói CNN “đưa tin giả” và là “kẻ thù của nhân dân”, khi đưa tin về mình.

Theo Đăng Nguyễn (Dân Việt)