Thế giới

Hàn Quốc và Triều Tiên cùng diễu hành dự Olympics

Các vận động viên từ hai miền trên bán đảo Triều Tiên sẽ cùng diễu hành dự lễ khai mạc Olympics mùa đông dưới cùng một lá cờ thống nhất.

Reuters dẫn lời nguồn tin từ Hàn Quốc cho biết các vận động viên từ hai miền trên bán đảo Triều Tiên sẽ diễu hành dưới cùng một lá cờ, một động thái ngoại giao mang tính đột phá giữa Seoul và Bình Nhưỡng.

Lá cờ Thống nhất giữa của hai miền Triều Tiên có hình bán đảo với màu xanh nước biển, lần đầu tiên được sử dụng vào năm 1991, sẽ một lần nữa tung bay tại Olympics mùa đông trong tháng tới.

Hàn Quốc và Triều Tiên cùng diễu hành dự Olympics
Lá cờ Thống nhất từng xuất hiện tại nhiều sự kiện. Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, hai nước sẽ thành lập một đội tuyển khúc côn cầu nữ để tham dự Olympics mùa đông tại Pyeongchang. Những vận động viên trượt tuyết của cả hai miền sẽ tập luyện tại một khu nghỉ dưỡng trước khi sự kiện này chính thức khai mạc vào đầu tháng 2.

Kết quả đàm phán từ giữa Seoul và Bình Nhưỡng cũng cho phép Triều Tiên có đội cổ động gồm 230 thành viên nhằm cổ vũ các vận động viên của nước này tại sự kiện thể thao lớn nhất thế giới trong tháng tới.

Động thái trên diễn ra sau khi hai miền họp cấp bộ trưởng hôm 9/1. Triều Tiên đồng ý cử đoàn vận động viên và đội biểu diễn tới Thế vận hội.

Trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên hy vọng có thể mở ra một thời kỳ quan hệ tốt hơn giữa hai miền. Trong khi đó, Thứ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chun Hae Sung khẳng định các nỗ lực của hai miền sẽ biến Thế vận hội thành một sự kiện hòa bình, góp phần cải thiện quan hệ trên bán đảo Triều Tiên.

Theo Thế Long (Tri Thức Trực Tuyến)