Thế giới

Hàn Quốc thừa nhận không phát hiện người Triều Tiên vượt qua biên giới

Quân đội Hàn Quốc thừa nhận sai sót khi để một người Triều Tiên mặc đồ lặn vượt qua biên giới trên biển.

Tuần này, một người đàn ông Triều Tiên mặc đồ lặn và mang chân vịt đã vượt qua giới tuyến trên biển ở phía Đông, các quan chức quân đội Hàn Quốc xác nhận hôm 17/02. Binh lính Hàn Quốc không phát hiện ra người này cho tới khi anh ta đi bộ trên một con đường phía Nam biên giới.

Hàn Quốc thừa nhận không phát hiện người Triều Tiên vượt qua biên giới
Ảnh: The New York Times

Đây là lần thứ hai giới tuyến quân sự của Hàn Quốc bị xâm nhập trong vài tháng qua. Hồi tháng 11, một người Triều Tiên khác, từng là vận động viên thể thao, bò qua hàng rào ở biên giới và chỉ bị bắt khi đã di chuyển khoảng 800 mét về phía Nam giới tuyến.

Quân đội Hàn Quốc cho biết trong vụ việc kể trên, các thiết bị cảm ứng đã không phát tín hiệu cảnh báo binh lính Hàn Quốc do bị lỏng ốc.

Người đàn ông Triều Tiên kể trên đã bơi qua giới tuyến trên biển hôm 16/02, di chuyển lên bờ ở phía Nam khu vực Phi Quân sự (DMZ), theo thông báo từ quân đội Hàn Quốc.

Giới chức Hàn Quốc hiện đang điều tra động cơ vượt biên của người đàn ông Triều Tiên, cho rằng anh này có thể đào tẩu. Anh ta lên bờ bằng cách bò qua đường ống nước thải bên dưới hàng rào thép gai mà Hàn Quốc dựng lên ở biên giới.

Camera an ninh tại một chốt chặn quân sự phát hiện anh này đi bộ trên một con đường vào lúc 4 giờ 20 sáng 16/02, tuy vậy phải mất ba giờ sau binh lính Hàn Quốc mới bắt giữ được anh ta để thẩm vấn.

Khi bị bắt, anh ta đang ở trong khu vực dân sự phía Nam DMZ, nơi thường dân không được phép di chuyển nếu không có giấy phép của quân đội.

"Quân đội đã không có hành động thích hợp, dù người đàn ông bị phát hiện trên hệ thống cảnh giới vài lần từ lúc lên bờ," quân đội Hàn Quốc cho biết.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)