Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Hàn Quốc thẩm vấn giáo chủ Tân Thiên Địa vì Covid-19

Công tố viên Hàn Quốc đã thẩm vấn giáo chủ Tân Thiên Địa Lee Man-he vì cáo buộc ngăn cản nỗ lực cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Lee Man-he, người đứng đầu giáo phái Tân Thiên Địa, bị thẩm vấn trong bốn giờ đồng hồ tại Văn phòng Công tố quận Suwon tại Seoul, trước khi được cho về nhà, theo hãng thông tấn Yonhap.

Lee, 88 tuổi, bị cáo buộc chỉ đạo các thành viên cao cấp của Tân Thiên Địa che giấu danh tính của các tín đồ, cũng như thông tin về các buổi tụ tập hành lễ của giáo phái này. Đây là những hành động được coi là ngăn cản công tác rà soát tiếp xúc của giới chức y tế Hàn Quốc.

Ông Lee cũng bị cáo buộc chỉ đạo tiêu hủy bằng chứng và tham ô tiền quỹ của giáo phái.

Hàn Quốc thẩm vấn giáo chủ Tân Thiên Địa vì Covid-19
Giáo chủ Tân Thiên Địa Lee Man-he (Ảnh: AFP)

Đây là lần đầu tiên giới chức tư pháp Hàn Quốc thẩm vấn một lãnh đạo tôn giáo vì liên quan tới một đợt bùng phát dịch bệnh. Trước đó, nhà chức trách đã bắt giữ ba thành viên cao cấp của Tân Thiên Địa bị cáo buộc cản trở công lý và tiêu hủy bằng chứng.

Ba thành viên này bị cáo buộc giao nộp hồ sơ giả cung cấp thông tin sai sự thật về số lượng thành viên và địa điểm tổ chức các buổi lễ của giáo phái cho giới chức y tế hồi tháng 02, khi Covid-19 đang bùng phát mạnh mẽ.

Các thành viên cao cấp của giáo phái được cho là đã giấu danh tính của tín đồ, do nhiều người lo ngại sẽ bị họ hàng, đồng nghiệp xa lánh nếu phát hiện họ là thành viên Tân Thiên Địa.

Các hoạt động thu hút tín đồ cùng các buổi lễ bí mật diễn ra trong không gian chật hẹp với sự tham gia của số lượng lớn thành viên được coi là lý do làm cho Covid-19 lây lan nhanh trong khu vực.

Tuần trước, Tân Thiên Địa có động thái làm dịu dư luận khi thông báo khoảng 500 tín đồ đã khỏi Covid-19 sẽ hiến tặng huyết thanh cho các bệnh viện nhằm mục đích chữa trị cho các bệnh nhân khác.

Hàn Quốc được đánh giá là một trong những nước kiểm soát tốt Covid-19, khi chỉ ghi nhận 10-20 ca nhiễm mới mỗi ngày trong tuần vừa qua. Tổng số ca nhiễm ở nước này hiện là 13.672, trong đó có 294 trường hợp tử vong.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)