Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Hàn Quốc phát hiện trường hợp nghi nhiễm biến thể Omicron đầu tiên

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), cặp vợ chồng này đã đến thăm Nigeria từ ngày 14-23/11 và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 25/11.

Yonhap News đưa tin ngày 30/11 (giờ địa phương), các cơ quan y tế Hàn Quốc cho biết trường hợp nghi nhiễm biến thể COVID-19 Omicron đầu tiên đã được phát hiện, trong bối cảnh quốc gia này thắt chặt các hạn chế nhập cảnh đối với khu vực châu Phi để ngăn chặn biến thể mới lây lan.

Các cơ quan y tế đã tiến hành xét nghiệm trình tự bộ gen trên một cặp vợ chồng mới đến Hàn Quốc từ Nigeria và cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Kết quả sẽ được công bố vào cuối ngày 1/12.

Hàn Quốc phát hiện trường hợp nghi nhiễm biến thể Omicron đầu tiên
Hành khách nước ngoài đợi xe buýt tại Sân bay Quốc tế Incheon, phía Tây Seoul, vào ngày 30/11. Ảnh: Yonhap News.

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), cặp vợ chồng này đã đến thăm Nigeria từ ngày 14-23/11 và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 25/11. KDCA cho biết các xét nghiệm đang được tiến hành để xác định xem họ có nhiễm biến thể Omicron hay không.

Sau khi tiến hành truy vết, một người quen và một thành viên gia đình sống với cặp vợ chồng này được phát hiện nhiễm COVID-19. Cơ quan y tế cũng đã tiến hành kiểm tra trình tự gen toàn bộ đối với người quen của cặp vợ chồng.

Ngay sau khi có thông tin về ca đầu tiên nghi nhiễm biến thể Omicron, Thủ tướng Hàn Quốc Moon Jae-in đã chỉ thị cho các cơ quan chức năng nhanh chóng triển khai các biện pháp kiểm soát nhập cảnh chặt chẽ hơn nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron.

Người phát ngôn của Tổng thống Moon Jae-in, Park Kyung-mee cho biết nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng chỉ thị cho các cơ quan chức năng nhanh chóng phát triển bộ kít xét nghiệm biến thể Omicron và đưa ra chiến lược mới kiểm soát biến thể mới này.

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định thành lập một lực lượng đặc nhiệm để thảo luận về các cách đối phó với sự lây lan của biến thể Omicron và ngăn chặn sự lây nhiễm của biến thể này vào đất nước.

Từ ngày 28/11, Hàn Quốc đã hạn chế cấp thị thực và lượng khách đến từ 8 quốc gia châu Phi, bao gồm Nam Phi, để chặn dòng chảy của chủng COVID-19 mới, cùng với một loạt quốc gia áp đặt lệnh cấm đi lại với khu vực châu Phi.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chỉ định biến thể Omicron, lần đầu tiên được các nhà khoa học xác định cách đây vài ngày ở Nam Phi, là một "biến thể cần quan tâm." Mặc dù sẽ mất thời gian để đánh giá mức độ nghiêm trọng của chủng virus mới, WHO cho rằng biến thể Omicron gây ra "nguy cơ tái nhiễm cao hơn".

Theo Bích Thảo (Đời Sống & Pháp Luật)




https://www.doisongphapluat.com/han-quoc-phat-hien-truong-hop-nghi-nhiem-bien-the-omicron-dau-tien-a520868.html