Thế giới

Hàn Quốc nói Kim Jong-un không phẫu thuật

Quan chức Nhà Xanh của Hàn Quốc bác bỏ tin đồn cho rằng Kim Jong-un vừa phải phẫu thuật, nhưng không công bố bằng chứng chi tiết.

"Có một số thông tin mang tính đồn đoán rằng Chủ tịch Kim Jong-un đã phải phẫu thuật, dựa trên những khác biệt trong dáng đi của ông", hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc hôm nay dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên tại Phủ Tổng thống (Nhà Xanh). "Chúng tôi có lý do để tin rằng ông Kim không phải phẫu thuật, song chưa thể tiết lộ chi tiết".

Quan chức này còn khẳng định Kim Jong-un thậm chí không phải trải qua "thủ thuật y tế ở mức trung bình", song từ chối tiết lộ lý do Nhà Xanh đưa ra kết luận.

Hàn Quốc nói Kim Jong-un không phẫu thuật
Lãnh đạo Triều Tiên cùng các quan chức cấp cao thị sát nhà máy phân bón tại Sunchon, phía bắc thủ đô Bình Nhưỡng, ngày 1/5. Ảnh: KCNA.

Truyền thông Triều Tiên hôm 2/5 công bố ảnh và video cho thấy Kim Jong-un dự lễ cắt băng khánh thành nhà máy phân bón ở Sunchon, phía bắc Bình Nhưỡng, một ngày trước. Đây là lần đầu tiên Kim Jong-un xuất hiện trước công chúng sau 20 ngày vắng bóng.

Kim Jong-un vắng mặt trong lễ kỷ niệm sinh nhật cố lãnh đạo Kim Nhật Thành 15/4, còn gọi là Ngày Mặt trời, làm dấy lên tin đồn lãnh đạo Triều Tiên có thể bị bệnh nặng. Việc truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố hình ảnh của Kim Jong-un được cho là nhằm dập tắt các đồn đoán về sức khỏe của ông.

Tuy nhiên, một số nhà quan sát sau khi theo dõi dáng đi của Kim Jong-un trong video, cũng như vết đỏ bất thường trên cổ tay phải của ông, đã đưa ra dự đoán rằng lãnh đạo Triều Tiên có thể vừa trải qua một cuộc phẫu thuật tim mạch. Trang NK News dẫn lời một chuyên gia y tế Mỹ cho rằng vết đỏ trên tay Kim Jong-un là sẹo để lại từ quá trình chọc dò động mạch phải.

Bất chấp những suy đoán của truyền thông quốc tế về tình hình sức khỏe Kim Jong-un, giới chức Hàn Quốc nhiều lần khẳng định lãnh đạo Triều Tiên không có dấu hiệu bất thường và có thể đã ở Wonsan, thị trấn nghỉ dưỡng ở bờ biển phía đông.

Hàn Quốc nói Kim Jong-un không phẫu thuật - 1
Vết đỏ (khoanh vàng) trên cổ tay phải Kim Jong-un gây đồn đoán về sức khỏe của ông. Ảnh:Global News

Kim Jong-un từng vài lần vắng bóng trong thời gian dài. Năm 2014, ông không xuất hiện trong 40 ngày và không dự lễ kỷ niệm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên. Ngày 14/10/2014, ông tái xuất khi chống gậy thị sát một khu nhà mới. Tình báo Hàn Quốc vài ngày sau nói ông đã làm phẫu thuật loại bỏ u ở mắt cá chân.

Theo Nguyễn Tiến (VnExpress)




https://vnexpress.net/han-quoc-noi-kim-jong-un-khong-phau-thuat-4093381.html