Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Hàn Quốc nói đã lý giải được hiện tượng bệnh nhân Covid-19 phục hồi dương tính trở lại

Quan chức y tế Hàn Quốc cho biết họ có thể đã phát hiện ra lý do các bệnh nhân Covid-19 phục hồi nhưng xét nghiệm cho kết quả dương tính trở lại.

Trong những tuần qua, Hàn Quốc đã báo cáo về các trường hợp bệnh nhân Covid-19 dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2 sau khi được tuyên bố khỏi bệnh. Tính tới 29/04, nước này đã ghi nhận 292 trường hợp "dương tính trở lại", theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC).

Hàn Quốc nói đã lý giải được hiện tượng bệnh nhân Covid-19 phục hồi dương tính trở lại
Xét nghiệm Covid-19 ở Hàn Quốc (Ảnh: AFP/Getty Images)

Hôm 10/04, Reuters dẫn lời giám đốc KCDC Jeong Eun-kyeong cho biết virus có thể "hoạt động trở lại" thay vì bệnh nhân tái nhiễm Covid-19, tuy vậy các chuyên gia Hàn Quốc vẫn tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân hiện tượng này.

Nhiều nguồn tin tại Hàn Quốc, bao gồm Yonhap và Korea Herald, hôm 29/04 dẫn lời chuyên gia virus hàng đầu nước này là Myoung-don Oh cho biết việc các bệnh nhân Covid-19 dương tính trở lại có thể là do những "tàn dư của xác virus" còn lại trong cơ thể họ.

"Các xét nghiệm phát hiện acid ribonucleic (RNA) của virus đã chết," ông Myoung-don Oh nói trong buổi họp báo ngày hôm qua, theo Korea Herald.

Như nhiều quốc gia khác, Hàn Quốc sử dụng phương pháp xét nghiệm PCR nhằm tìm kiếm vật chất gene của virus, hay RNA. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho rằng PCR "là một trong những phương pháp xét nghiệm có thể phát hiện, theo dấu và nghiên cứu virus corona chuẩn xác nhất".

Tuy vậy, ông Oh cho rằng xét nghiệm PCR hết sức nhạy cảm, không thể phân biệt được virus sống và xác virus, do đó đôi lúc dẫn tới tình trạng "dương tính giả". Cũng theo ông Oh, virus corona không thể hoạt động trở lại, trừ khi nó gây hiện tượng nhiễm bệnh mãn tính, nhưng hiện vẫn chưa ghi nhận điều này.

"Virus gây bệnh Covid-19 không xâm nhập bên trong nhân tế bào và kết hợp với DNA cả bệnh nhân... nghĩa là virus không thể gây hiện tượng nhiễm bệnh mãn tính," Yonhap trích lời ông Oh cho hay.

Trước đó hôm 26/04, KCDC cho biết "chưa ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh mới nào do tiếp xúc với các ca nhiễm dương tính trở lại, trong giai đoạn họ dương tính trở lại".

Hàn Quốc đã ghi nhận 10.761 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 246 trường hợp tử vong.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)