Thế giới

Hàn Quốc mong Triều Tiên trở lại bàn đàm phán càng sớm càng tốt

Seoul bày tỏ sự hối tiếc về quyết định đơn phương của Bình Nhưỡng trong việc huỷ bỏ cuộc đàm phán liên Triều dự kiến diễn ra hôm nay, 16/5.

Hàn Quốc mong Triều Tiên trở lại bàn đàm phán càng sớm càng tốt
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) bắt tay Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un (trái). Ảnh: Washington Post

Theo hãng tin Yonhap, ngay sau khi Triều Tiên công bố quyết định huỷ cuộc họp cấp cao liên Triều, phía Hàn Quốc đã bày tỏ sự hối tiếc và kêu gọi Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán càng sớm càng tốt.

“Thật đáng tiếc khi Triều Tiên có động thái đơn phương là trì hoãn cuộc đàm phán liên Triều, với lí do cuộc tập trận không quân “Thần Sấm” của Mỹ và Hàn Quốc không phù hợp với tinh thần các thoả thuận đạt được giữa lãnh đạo hai nước”, trích thông cáo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc.

“Seoul vẫn cam kết thực hiện nghiêm túc Tuyên bố Bàn Môn Điếm kí ngày 27/4, và thúc giục Bình Nhưỡng tiến hành đàm phán càng sớm càng tốt, vì hoà bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên.”

Trước đó cùng ngày, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin chính quyền nước này quyết định huỷ bỏ cuộc đàm phán cấp cao ngày 16/5 với Hàn Quốc, đồng thời đe doạ huỷ cuộc hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều dự kiến diễn ra ngày 12/6 tại Singapore.

Đáp lại, phía Mỹ khẳng định vẫn sẽ tiếp tục chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, bất chấp lời đe doạ từ Bình Nhưỡng.

Mỹ và Hàn Quốc hiện đang tiến hành cuộc tập trận chung “Thần Sấm” kéo dài 2 tuần bắt đầu từ ngày 11/5, với sự tham gia của khoảng 100 máy bay chiến đấu, bao gồm 8 chiếc F-22, cùng một số máy bay ném bom B-52 và tiêm kích F-15K.

Bình Nhưỡng gọi cuộc tập trận là hành động "diễn tập xâm lược Triều Tiên" và là sự khiêu khích đối với mối quan hệ liên Triều.

Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)