Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Hàn Quốc lên kế hoạch hỗ trợ 5 tỷ USD cho dân

Hàn Quốc hôm 30/03 cho biết dự kiến sẽ cấp 7,1 nghìn tỷ won (khoảng 5,8 tỷ USD) coupou mua sắm và thẻ quà tặng cho hơn một nửa số hộ dân nước này nhằm giảm thiểu thiệt hại kinh tế trước tác động của đại dịch Covid-19.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ đưa ra gói cứu trợ trị giá 9,1 nghìn tỷ won cho 14 triệu hộ dân thu nhập thấp ở nước này, tương ứng với 35 triệu người.

Hàn Quốc lên kế hoạch hỗ trợ 5 tỷ USD cho dân
Ảnh minh họa: Reuters

Với kế hoạch này, mỗi hộ dân bốn người có thu nhập dưới mức trung bình sẽ nhận 1 triệu won hỗ trợ (tương đương 19,3 triệu VND), theo Bộ Tài chính và Kinh tế Hàn Quốc.

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki cho biết chính phủ nước này lên kế hoạch phát coupon mua sắm và thẻ quà tặng cho người dân thay vì tiền mặt để kích thích tiêu dùng.

Bộ trưởng Hong cũng cho biết chính phủ sẽ sớm trình gói cứu trợ này lên Quốc hội Hàn Quốc để được thông qua. Trước đó, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua ngân sách 11,7 nghìn tỷ won để đối phó khẩn cấp với đại dịch Covid-19.

Chính phủ Hàn Quốc "cam kết huy động mọi nguồn lực, hành động quyết liệt, nhanh chóng cho tới khi khủng hoảng kết thúc," Bộ trưởng Hong nhấn mạnh trong cuộc họp báo tại tòa nhà chính phủ ở Seoul hôm 30/03.

Tính đến sáng 30/03, Hàn Quốc đã ghi nhận 9.661 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có 158 người tử vong.

Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra chính sách cách ly cộng đồng nghiêm ngặt để phòng tránh virus lây lan từ ngày 05/04.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)