Thế giới

Hàn Quốc 'im lặng' sau thông báo hủy tập trận của ông Trump

Trump: Kim Jong Un thích video cảnh phồn vinh Mỹ chiếu tại hội đàm

Sau hội đàm với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un ngày 12-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên Twitter sẽ hủy các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc.

Hàn Quốc 'im lặng' sau thông báo hủy tập trận của ông Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ ngừng các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc - Ảnh: REUTERS

Việc hủy bỏ các hoạt động này được xem là một sự nhượng bộ đáng kể đối với Triều Tiên, theo BBC ngày 13-6.

Đưa tin về hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên - KCNA - cho biết ông Kim đã chấp nhận lời đề nghị từ Tổng thống Trump đến thăm nước Mỹ. 

Theo KCNA, ông Kim cũng đã mời Tổng thống Trump thăm chính thức Bình Nhưỡng "vào thời điểm thuận tiện" và "hai nhà lãnh đạo vui vẻ chấp nhận lời mời của nhau".

Sau cuộc hội đàm, ông Kim Jong Un đã khẳng định việc ngừng "các hành động quân sự khiêu khích và thù địch chống lại đôi bên" là "khẩn cấp". 

Ông nói hai nước "cần cam kết tự kiềm chế không có hành động đối kháng" với nhau "và thực hiện điều này bằng các công pháp lý và thể chế".

Hàn Quốc và Mỹ thường tổ chức các cuộc tập trận chung hằng năm. Tuy nhiên, sau cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên, ông Trump thừa nhận các cuộc tập trận là "khiêu khích" và muốn "đưa quân nhân Mỹ về nước" (dù không nói rõ thời gian). 

Số lính Mỹ ở Hàn Quốc hiện vào khoảng 30.000 người.

Có suy đoán rằng các đồng minh của Mỹ trong khu vực đã không được biết trước về diễn biến này.

Trước cuộc hội đàm, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Jim Mattis trả lời báo giới rằng ông không nghĩ vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận.

Theo Hãng tin Reuters, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã nói chuyện qua điện thoại với ông Trump 20 phút vào khuya 12-6, nhưng cuộc điện đàm không nhắc đến vấn đề tập trận chung.

Theo Hồng Vân (Tuổi Trẻ)